Sau 5 tháng hạn, Đắk Lắk đón trận mưa vàng

Vào lúc 19 giờ 20 ngày 4/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã có trận mưa kéo dài hơn 1 giờ với lượng mưa từ 20 đến 35 mm, tập trung ở thành phố Buôn Ma Thuột và các xã, huyện rìa phía Nam của tỉnh.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn của tỉnh Đắk Lắk xem đây là trận mưa giông quý hơn vàng vì từ tháng 11/2014 trở lại đây trên địa bàn tỉnh chưa có trận mưa nào. Cơn mưa vàng đã giúp cho giải nhiệt cho hàng chục ngàn ha cây trồng các loại, nhất là cà phê, lúa, màu vụ đông xuân, hạn chế được tình trạng cháy rừng trên địa bàn.

Các tỉnh Tây Nguyên đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN


Gia đình anh Nguyễn Văn Đông, chị Trần Thị Mỹ Hoa, ở khối 6, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột phấn khởi cho biết: Từ đầu năm đến nay, gia đình chạy đôn chạy đáo thuê nhân công nạo vét giếng sâu trên 30 mét để lấy nước cứu 3,4 ha cà phê kinh doanh nhưng mỗi lần bơm tưới chỉ được 15 phút, tưới được vài chục cây rồi lại hết nước, chờ cả tiếng đồng hồ sau mới có thể tưới tiếp. Rất may là có trận mưa này, mặc dù chưa “thấm tháp” vào đâu so với gần 5 tháng liền bị khô cháy nhưng cũng làm mát dịu, sống lại cả vườn cà phê.

Theo ông Võ Minh Sơn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 4/4, tỉnh Đắk Lắk có gần 32.000 ha cây trồng bị khô hạn, trong đó có 6.400 ha lúa vụ đông xuân, trên 24.000 ha cà phê, diện tích khô hạn còn lại là ngô lai, rau màu các loại, thiệt hại trên 981 tỷ đồng; cháy trên 200 ha rừng trồng; trên 3.000 người dân thiếu nước sinh hoạt.



Quang Huy/TTXVN

Tây Nguyên chống chọi với khô hạn
Tây Nguyên chống chọi với khô hạn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, hiện nay, mực nước các hồ, đập, sông, suối, mực nước ngầm giảm nhanh; một số hồ, đập, sông suối nhỏ đã khô cạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN