Sẵn sàng đón những hộ dân đầu tiên ra đảo Trần

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) Nguyễn Đức Thành cho biết: huyện Cô Tô cùng các ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị cơ bản xong các điệu kiện để đón 17 hộ dân đầu tiên ra sinh sống tại đảo Trần, đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc trong dịp 30/4 tới.

Đến nay UBND huyện Cô Tô đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 hồ chứa với tổng dung tích 105.000 m3 nước trên đảo Trần. Cả 3 hồ hiện chứa đầy nước đến cao trình thiết kế, đảm bảo nguồn nước phục vụ nhân dân và thi công các công trình tiếp theo.

Về tiến độ xây dựng các công trình, Tổng Công ty Đông Bắc đã đăng ký hỗ trợ 30 tỷ đồng và đang tiến hành thi công các hạng mục rà phá bom mìn, san tôn nền, xây dựng kè biển, đường giao thông trong khu dân cư; hạ tầng kỹ thuật thoát nước; xây dựng 17 căn nhà ở cho các hộ dân; cấp điện diesel; đường ống cấp nước sạch đấu nối với hệ thống cấp nước của các hồ chứa để đủ điều kiện đón 17 hộ dân ra đảo trước 30/4. Các công trình trụ sở hành chính, kè biển, trường học, trang thiết bị y tế cho trạm y tế theo mô hình quân - dân y kết hợp sẽ được tiếp tục đầu tư, thi công xây dựng trong năm 2014 - 2015.

Quang cảnh đảo Cô Tô. Ảnh: TTXVN


Đảo Trần thuộc huyện Cô Tô có diện tích khoảng 5,5 km2, là hòn đảo tiền tiêu của vùng Đông Bắc Tổ quốc và có vị trí chiến lược quan trọng ở Vịnh Bắc Bộ, cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ khoảng 7 hải lý, cách trung tâm huyện đảo Cô Tô khoảng 45km. Việc di dân ra đảo Trần để phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Từ năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã phê duyệt Đề án, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Vận động thanh niên, nhân dân ra đảo Trần sinh sống để thành lập đơn vị hành chính trực thuộc huyện Cô Tô”. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đảo Trần thành đảo Thanh niên trong hệ thống 5 đảo Thanh niên của toàn quốc.

Các hộ dân ra đảo Trần sinh sống được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ xây dựng nhà, trợ cấp lương thực 1 năm đầu, được vay vốn và hỗ trợ lãi suất cho vay. Trẻ em học hệ mầm non và học phổ thông học tập trên đảo được hưởng chính sách miễn học phí và hỗ trợ học tập, được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh và được hỗ trợ đào tạo nghề lao động theo chính sách đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn của Nhà nước.


Văn Đức
Khánh thành dự án đưa điện ra đảo Cô Tô

Chiều 16/10, tỉnh Quảng Ninh đã làm lễ khánh thành và gắn biển công trình đưa điện lưới quốc gia ra đảo Cô Tô. Đến dự buổi lễ có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN