Sân bay Tân Sơn Nhất lại ngập sau mưa lớn kéo dài

Cơn mưa lớn kéo dài từ giữa trưa cho đến gần cuối buổi chiều ngày 11/9 đã khiến nhiều khu vực tại TP Hồ Chí Minh ngập nặng.

Một đoạn đường Trân Nhân Tôn (quận 5) bị ngập nặng sau cơn mưa lớn. Ảnh: TTXVN Phát

Đáng lưu ý, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục bị ngập tại một số điểm, tuy nhiên mức độ không nghiêm trọng. Nước chỉ đọng một thời gian ngắn rồi rút ngay, một số chuyến bay phải hạ cánh tạm thời xuống các sân bay lân cận như Cam Ranh, Liên Khương, Cần Thơ do tầm nhìn bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết, trong chiều ngày 11/9 do mưa lớn, gió to giật mạnh tại TP Hồ Chí Minh, máy bay không thể cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, 4 chuyến phải chuyến hướng (1 chuyến đi Cam Ranh, 1 chuyến đi Đà Lạt, 2 chuyến đi Cần Thơ) và 22 chuyến bay khác phải thay đổi giờ khởi hành do ảnh hưởng dây chuyền. Nhiều tuyến đường cửa ngõ sân bay cũng ngập nặng, khiến nhiều phương tiện chết máy như Trường Sơn, Hậu Giang, Tiền Giang, Đồng Nai… với độ sâu ngập quá bánh xe.

Xe cộ đi lại khó khăn trên đoạn đường Trần Nhân Tôn (quận 5) bị ngập nặng. Ảnh: TTXVN Phát

Trước đó, cơn mưa lớn ngày 26/8 cũng đã khiến sân bay Tân Sơn Nhất ngập nặng, khiến hơn 70 chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng, nhiều chuyến phải hủy, hạ cánh xuống các sân bay lân cận như Liên Khương, Cam Ranh, thậm chí xuống cả sân bay của Campuchia, Thái Lan. Nguyên nhân là do các bãi đỗ ở gần lối thoát nước ra kênh đường Phan Thúc Duyệt (quận Tân Bình) chặn dòng nước chảy khiến nước thoát không kịp.

Cơn mưa dài ngày 11/9 cũng khiến nhiều tuyến đường ngập nặng như Điện Biên Phủ và 3/2, Trần Nhân Tôn (quận 10), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Cộng Hòa (Tân Bình)… Phương tiện lưu thông trên những tuyến đường nêu trên chết máy khá nhiều, một vài nơi xảy ra ùn tắc cục bộ, sinh hoạt người dân bị đảo lộn…

Trần Xuân Tình (TTXVN)
Không thể chống ngập bằng tư duy lạc hậu
Không thể chống ngập bằng tư duy lạc hậu

Hơn 15 năm chống ngập, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêu tốn hàng trăm nghìn tỷ đồng, dự kiến trong giai đoạn từ 2016 - 2020, thành phố tiếp tục đầu tư khoảng 75 nghìn tỷ đồng để chống ngập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN