Rực rỡ màu sắc tại các chợ hoa xuân

Các tuyến đường, bờ kênh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã rực rỡ sắc màu với nhiều loại hoa, quả lạ nhằm đáp ứng nhu cầu trưng bày của người dân trong những ngày Tết.


Nhộn nhịp hoa về phố


Vào những ngày này, nhiều tuyến đường phố tại TP Hồ Chí Minh như Thành Thái (quận 10), Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), Song Hành (quận 2), Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh)... đang trở nên rực rỡ với nhiều loại hoa đủ màu sắc như màu vàng hoa mai, tắc kiểng, hoa cúc màu xanh bonsai… Đây là những loại hoa được đưa về từ các tỉnh miền Tây, Lâm Đồng, miền Trung và làng hoa Gò Vấp, Thủ Đức của TP Hồ Chí Minh.

 

Chợ hoa bến Bình Đông đang tấp nập nhà thuyền mang hoa về Thành phố bán.


Nhiều chợ hoa đường sông như chợ hoa bến Bình Đông, chợ hoa đầu mối Bình Điền, chợ hoa tại Cảng Phú Định (quận 8), dọc tuyến bờ kè Trần Xuân Soạn (quận 7) và chợ hoa Tết ở Phú Mỹ Hưng cũng lần lượt được khai mạc, tạo nên cảnh mua sắm nhộn nhịp trong những ngày cận Tết.


Bến Bình Đông (quận 8) những ngày giáp Tết như được khoác lên mình bộ áo mới khi có hàng trăm nhà vườn từ các tỉnh miền Tây hối hả đưa các loại hoa kiểng đủ màu sắc lên bờ bày bán. Dọc một con đường dài khoảng 3 km, người tham quan có thể ghé vào lề đường để thưởng thức vẻ đẹp của các loại cây kiểng như: Mai, tắc, lan, ớt kiểng, trạng nguyên, mào gà..


Ngoài các chợ hoa đường sông, đường hoa trong thành phố, năm nay tại TP Hồ Chí Minh còn tổ chức hội hoa xuân tại 128 điểm thuộc 19 quận huyện.
Theo ghi nhận của phóng viên, các chợ hoa Tết như: Công viên 23/9 (quận 1), công viên Lê Văn Tám (quận 3), công viên Gia Định (quận Gò Vấp)... thu hút rất đông nhà vườn tham gia.


Một chủ gian hàng hoa tại công viên Lê Văn Tám cho biết: Các loại hoa cúc, hoa mào gà được khách chọn nhiều nhất. Bên cạnh đó, tắc kiểng được các nhà vườn tạo hình con ngựa cũng thu hút rất nhiều khách mua và thăm quan. Các loại tắc tạo hình này có giá dao động từ 3 triệu đến vài chục triệu đồng/cặp. Theo các nhà vườn năm nay những cây cảnh giá trung bình sẽ được người dân lựa chọn nhiều nhất bởi kinh tế khó khăn nên thắt chặt chi tiêu.

Giá hoa không tăng


Năm nay giá các loại hoa hầu như không tăng so với năm ngoái. Ví dụ như hoa mai năm nay có mức dao động từ 100.000 đồng (cây nhỏ) đến 15 triệu đồng (cây lớn), hoa đào có giá từ 1 - 35 triệu đồng/cây, tắc kiểng dao động ở mức từ 400.000 đồng đến 4 triệu đồng/cây. Hoa cúc mâm xôi có giá từ 40.000 - 80.000 đồng/chậu. Hoa lan Monkara có giá dao động từ 1,7 - 3 triệu đồng/ chậu…


Ông Nguyễn Văn Hòa, ở quận 1 phấn khởi cho biết: "Các loại hoa năm nay khá đa dạng về chủng loại và giá cả, lại có đủ màu sắc để mọi người lựa chọn. Giá hoa và cây kiểng thậm chí còn rẻ hơn năm ngoái. Tôi mua 1 cặp tắc cao gần 2 mét mà chỉ có 7 triệu đồng, nếu như mọi năm một cặp như vậy cũng phải cả chục triệu đồng. Còn hoa cúc cũng chỉ có 80.000 đồng/cặp còn năm ngoái 150.000 đồng/cặp”.


Anh Bảy Đước, chủ vườn hoa mai ở Chợ Lách, Bến Tre cho biết: "Năm nay tôi đưa lên thành phố 400 gốc mai. Hiện cũng có khá nhiều người hỏi giá nhưng lượng người mua khá ít, khả năng phải vài ngày nữa khách mua hoa mới đông. So với năm ngoái, năm nay giá hoa mai cũng không tăng, thậm chí còn rẻ hơn năm ngoái. Ví dụ như cây hoa mai cao 1,6 m năm ngoái bán được 1,5 triệu đồng thì năm nay chỉ bán 1,2 triệu/cây, nếu không có khách mua nhiều tôi sẽ bán khoảng 1 triệu đồng/cây…"


Sở dĩ các loại hoa năm nay không tăng giá do nắm bắt được tình hình kinh tế khó khăn, người dân tiếp tục “thắt lưng buộc bụng” trong những ngày Tết, cho nên hầu hết các chủ vườn đều lựa chọn những sản phẩm có "giá mềm" để phù hợp với hầu bao của người tiêu dùng. Cũng chính vì lẽ đó mà năm nay lượng mai, đào, bonsai…về thành phố vắng bóng những chậu hoa lớn có giá trị cao.


Bài và ảnh: Đan Phương - Hoàng Tuyết

Rực rỡ màu sắc tại các chợ hoa xuân
Rực rỡ màu sắc tại các chợ hoa xuân

Các tuyến đường, bờ kênh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã rực rỡ sắc màu với nhiều loại hoa, quả lạ nhằm đáp ứng nhu cầu trưng bày của người dân trong những ngày Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN