Rùa biển quý hiếm nặng 70 kg mắc lưới ngư dân

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết: Sáng 1/8, một con rùa biển quý hiếm nặng 70 kg, dài gần 1m mắc vào lưới tàu cá, đã được Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp với ngư dân thả về môi trường tự nhiên.

Đây là loài rùa xanh, khoảng 35 - 40 năm tuổi, thuộc nhóm 1B quý hiếm.

Trước đó, sáng cùng ngày, con rùa biển quý hiếm này dính vào lưới đánh bắt thủy sản ở vùng biển Vĩnh Linh của ngư dân Trần Văn Long.

Nhận được thông tin, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã tuyên truyền, vận động ngư dân Trần Văn Long thả con rùa này về môi trường biển tự nhiên ở khu vực Cửa Tùng và tiến hành gắn thẻ định danh.

Đây là con rùa biển thứ 8 được Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cứu hộ thành công từ đầu năm 2017 đến nay.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Rùa biển quý hiếm trăm tuổi bị thương trôi dạt vào bờ
Rùa biển quý hiếm trăm tuổi bị thương trôi dạt vào bờ

Thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Cảng Hải Thịnh (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết, ngày 18/4 ngư dân đánh bắt hải sản tại khu vực cửa sông Ninh Cơ, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) đã phát hiện một con rùa biển đang bị thương nặng trôi dạt vào bờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN