Rủ nhau tắm suối, 2 chị em gái đuối nước

Rủ nhau đi tắm suối trong lúc theo mẹ ra đồng gặt lúa, hai chị em gái không may bỏ mạng.

Tối 10/8, vợ chồng anh Phạm Văn Sít và chị Phạm Thị Đêm, trú tại xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã lo hậu sự cho 2 con gái vừa bị đuối nước.

Theo đó, trưa cùng ngày, 2 bé gái là con anh Phạm Văn Sít và chị Phạm Thị Đêm, bé lớn 8 tuổi cùng em 5 tuổi theo mẹ đi gặt lúa ở khu vực suối Trà Nô thuộc tổ sản xuất Nước Con, thôn Trà Nô, xã Ba Tô. Trong lúc chị Đêm đang gặt lúa thì 2 bé đã rủ nhau xuống suối tắm. Do bất cẩn, 2 em lại không biết bơi nên đã bị đuối nước. Khi không tìm thấy 2 con, chị Đêm đã cùng bà con đã xuống suối tìm kiếm và vớt được thi thể 2 cháu.

Chiều 10/8, lãnh đạo UBND huyện Ba Tơ đã đến chia buồn và hỗ trợ 2 triệu đồng, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình.

Mặc dù đã được cảnh báo nhưng tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước vì không biết bơi vẫn tiếp tục xảy ra. Vụ đuối nước thương tâm này tiếp tục là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh cần thận trọng, trông nom cẩn thận con trẻ.

Đinh Thị Hương (TTXVN)
Hà Nội nỗ lực phổ cập bơi, chống đuối nước
Hà Nội nỗ lực phổ cập bơi, chống đuối nước

Theo thống kê, tỷ lệ trẻ em biết bơi tại đô thị chưa đến 10%, trong đó có cả Hà Nội. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước. Hà Nội đang nỗ lực huy động các nguồn xã hội hóa để phổ cập bơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN