Rộn ràng hoa kiểng miền Tây

Chúng tôi về Cái Mơn (xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách Bến Tre) để tận mắt chứng kiến không khí tất bật trồng hoa kiểng bán Tết. Hai bên quốc lộ 57 người người chăm bón, vô phân, tỉa nhánh các loại hoa, nhiều nhất là Cúc Mâm Xôi do năm nay được mùa trúng giá.


Chị Lê Thị Lan, ngụ ấp Tân An, xã Long Thới có vườn đang trồng 2.000 chậu cúc Mâm xôi phấn khỏi nói: “Năm nay thương lái đến đặt mua giá bình quân 70.000 đồng/cặp, cao hơn năm ngoái từ 15.000 đến 20.000 đồng. Nhờ vậy, năm nay gia đình ăn Tết ngon lành…”.

 

Trồng hoa kiểng ở Sa Đéc, Đồng Tháp.


Các cơ sở hoa kiểng qui mô lớn năm nay cũng rất phấn khởi vì bạn hàng từ miền Trung và các tỉnh miền Đông xuống đặt hàng tăng đột biến, nhiều nhất là các loại mai vàng do các tỉnh miền Trung năm nay bị bão lũ lớn nên rất hiếm hàng. Các loại hoa treo năm nay khá phong phú về chủng loại và mẫu mã nhiều nhất là : hoa Dừa, Dạ Yên Thảo, cúc Sao băng, Môi son…, giá trong khoảng từ 30.000 đến 80.000 đồng tùy loại.


Anh Mai Hữu Truyền, chủ một cơ sở hoa kiểng tại Long Thới cho biết: “Tuy bị thiệt hại do thời tiết bất thường, nhưng bù lại giá bán năm nay tăng trên 20% nên bà con có lời hơn năm trước…”


Nét mới ở các cơ sở tại các xã thuộc “Vương quốc hoa kiểng huyện Chợ Lách” năm nay là sự đầu tư rất lớn các loại hoa leo được trồng trong các dụng cụ chứa bằng vỏ dừa, vỏ ốc rất đẹp mắt, nhưng giá cả không tăng là bao nên được nhiều thương lái đến đặt mua số lượng rất lớn.


Chị Nguyễn Thị Thúy Hoa, chủ cơ sở hoa kiểng “Thúy Hoa” (xã Vĩnh Thành) kể thêm: “... năm nay tôi đầu tư trồng khoảng 10.000 chậu hoa treo, chủ yếu tiêu thụ tại các tỉnh miền Tây và TP Hồ Chí Minh, với giá như hiện nay, có khả năng lãi được vài trăm triệu…” .


Ở xã Vĩnh Thành còn hàng ngàn gốc mai quý hiếm, trong đó có nhiều cây đã được trả giá hàng trăm triệu đồng như cây mai của anh Bùi Hoàng Trọng được định giá 350.000.000 đồng nhưng chủ nhân chưa đồng ý bán. Nhà vườn ở các xã Vĩnh Thành, Sơn Định, Long Thới, Hòa Nghĩa… còn nhân rộng mô hình làm cây kiểng Tết từ các loại cây ăn trái như: Ổi, vú sữa, bưởi, tắc... hiện bán rất chạy do giá cả phù hợp với túi tiền “thượng đế”.


Ông Trần Văn Đủ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách cho biết thêm: toàn xã có 2.700 hộ dân trồng hoa kiểng quanh năm. Tết năm nay dự kiến sẽ tiêu thụ được 2.000.000 sản phẩm hoa kiểng, 12.000.000 cây giống các loại, riêng Mai Vàng đến trung tuần tháng 12 đã tiêu thụ được 40%, nhiều nhất là các ấp Vĩnh Phú, Phú Hội vốn được mệnh danh là các làng Mai nổi tiếng của tỉnh Bến Tre, giá năm nay tăng xấp xỉ 20%, người dân rất phấn khởi. Hiện mỗi cặp mai nhỏ giá khoảng 600.000 đồng, mai trung khoảng 1.000.000 đồng/cặp.


Cần Thơ tuy không có các làng hoa kiểng chuyên nghiệp nhưng có một số địa phương phát triển mạnh mô hình này như làng hoa Bà Bộ, phường Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông (quận Bình Thủy), xã Tân Thới, Nhơn Ái (huyện Phong Điền) phục vụ hoa kiểng cho “thượng đế” quanh năm..


Ông Lê Ngọc Đời, nông dân ấp Tân Long A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết thêm: Các loại hoa chủ lực năm nay vẫn là: Cát Tường, cúc Đài Loan, cúc mâm xôi, vạn thọ, hướng dương, thược dược ....


Xã Tân Qui Đông (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) vốn được xem là vựa hoa kiểng của cả nước nhưng năm nay dự báo sẽ không mấy thuận lợi về số lượng và giá cả do triều cường năm nay dâng cao và thời tiết diễn biến bất thường, thêm vào đó chi phí tăng cao, nhiều người ngại đầu tư.

Làng hoa Sa Đéc hiện có hơn 1.000 hộ trồng hoa kiểng chuyên nghiệp vói diện tích 355 ha, mỗi năm cung ứng khoảng 2,5 triệu giỏ hoa nhưng năm nay sẽ không đạt đươc sản lượng như năm trước. Năm nay các loại hoa trồng nhiều do giá rẻ, dễ tiêu thụ vẫn là: Cúc mâm xôi, Tai Gơ, Đài Loan, cúc vàng, hồng nhung, hồng tím sen…


Ngày Tết đi thăm những làng hoa kiểng nổi tiếng miền Tây thật thú vị và nho nhã biết dường nào.

 

Bài và ảnh:Tô Phục Hưng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN