Rộn ràng đón Tết Ất Mùi

Khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đều đã rộn ràng chuẩn bị đón Tết Ất Mùi trong không khí ấm áp, an toàn với rực rỡ cờ, hoa cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động...

Thủ đô tưng bừng đón Xuân

Những ngày áp Tết, đường phố Hà Nội luôn tấp nập người qua lại. Các tuyến phố chính, vườn hoa, quảng trường… đều được trang hoàng lộng lẫy để đón Xuân.

Một trong những điểm nhấn cho không khí Tết Ất Mùi ở Hà Nội là những vườn hoa đủ màu sắc bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Theo quan sát của phóng viên, khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay, vườn hoa Lý Thái Tổ, đã rực rỡ hơn rất nhiều với các loại hoa đào, hoa cúc và những loài khác đủ màu sắc. Những con phố chuyên bán hàng thời trang tại Hà Nội vào những ngày cuối năm cũng trở nên nhộn nhịp hơn, nhất là ở khu vực Hàng Ngang, Hàng Đào,các cửa hàng đua nhau trưng biển khuyến mại xả hàng cuối năm, khiến cho các tuyến khu phố trung tâm càng thêm đông đúc.

Tết đến Xuân về, phố Hàng Mã lại rực rỡ sắc đỏ của đèn lồng, của những phong bao lì xì và những đồ trang trí phục vụ dịp Tết. Chủ một đại lý bán đồ ở Hàng Mã cho biết, những mặt hàng được khách ưa chuộng và mua nhiều trong dịp Tết năm nay chủ yếu là đồ treo trang trí như dây kim tuyến, đèn lồng, dây pháo điện tử… nhưng nhiều nhất vẫn là chọn mua phong bao lì xì… Không chỉ là con phố mua sắm đồ trang trí dịp Tết, Hàng Mã còn là địa chỉ tham quan, chụp ảnh lưu niệm của nhiều thanh niên, của cả những du khách người nước ngoài có dịp đến Hà Nội du lịch vào dịp cuối năm này.

Đôi bạn trẻ du xuân tại chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.


Thời điểm này, sắc Xuân rộn ràng khoe sắc từ những cành đào, cành mai, những cây quất được chuyển về từ nhiều địa phương. Dọc tuyến đường Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng), tuyến đường Lê Quý Đôn, Nguyễn Huy Tự, khu vực vườn hoa Yecxanh… tuyến đường Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ)… đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu của các loại hoa, cây cảnh.

Từ hàng trăm năm nay, cứ sau ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), chợ hoa Tết ở Hàng Lược và những con phố lân cận lại tấp nập đón Tết. Đây là một trong những nơi tập trung nhiều hoa, cây cảnh nhất Hà Nội những ngày giáp Tết. Mặc dù bây giờ, mọi người có thể mua hoa, đào, quất… ở nhiều nơi khác nhau, nhưng nhiều gia đình Hà Nội vẫn giữ thói quen tới Hàng Lược trong phiên chợ hoa ngày Tết để mua sắm, thưởng thức không khí, vẻ đẹp của chợ hoa giữa lòng Thủ đô.

Chợ hoa Quảng Bá, chợ đầu mối hoa tươi trên đê Nghi Tàm, những ngày này, cũng bạt ngàn sắc hoa. Chợ đông đúc, nhưng khoác trên mình một phong cách nhẹ nhàng, sang trọng, mang đậm phong cách Hà thành. Từ lâu, nơi đây nổi tiếng bởi hội tụ nhiều loài hoa đẹp được chuyển về từ các vùng lân cận Hà Nội như Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên…, chợ hoa Quảng Bá đã trở thành một điểm đến quen thuộc của người Hà Nội và những du khách phương xa, nhất là trong những dịp Tết đến, Xuân về.

Bảo đảm bảo an ninh trật tự

Phố hoa là một trong những điểm nhấn của thành phố Vinh mỗi khi Tết đến Xuân về. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho việc đảm bảo an ninh trật tự ở các tuyến phố trở nên khó khăn nhất. Khắc phục tình trạng trên, năm nay thành phố Vinh đã bố trí 6 địa điểm kinh doanh chợ hoa, cây cảnh Tết ở 6 phường gồm Trường Thi, Lê Mao, Vinh Tân, Cửa Nam, Hưng Dũng và Hưng Phúc. Đây là giải pháp vừa đảm bảo công tác trật tự nhưng vẫn giữ nét văn hóa mới của thành Vinh.

UBND thành phố Vinh đã giao cho mỗi phường, mỗi đơn vị chủ quản có địa điểm kinh doanh thuộc địa bàn mình để quản lý và tổ chức chợ hoa Xuân. Sau khi kết thúc chợ hoa Xuân Ất Mùi 2015 vào đêm 30 Tết, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý có trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng mặt bằng kinh doanh, đảm bảo sạch đẹp để nhân dân vui Xuân đón Tết.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết cũng được tăng cường. UBND tỉnh đã yêu cầu các xã, phường, thị trấn, đơn vị trực thuộc bố trí trực lãnh đạo, tổ chức lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân phòng tăng cường công tác tuần tra địa bàn, bảo vệ cơ quan, xí nghiệp 24/24 giờ: từ ngày 15/2 đến hết ngày 23/2.

Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn; Công an thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh từ cơ sở và có kế hoạch bảo vệ an toàn các cơ quan, đơn vị, các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với các cơ quan liên quan, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chế độ trực ban, bảo vệ của các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, các cấp, các ngành liên quan triển sẽ khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, bảo đảm cho nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán thuận tiện, an toàn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là liên quan đến phương tiện vận chuyển hành khách đường bộ và đường thủy.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện thường xuyên báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh và các cơ quan chức năng mọi hoạt động, diễn biến tình hình qua các số điện thoại: 3822584; 3849493, 3889315… để kịp thời giải quyết.


Phương Lan - TTN


Mùa Xuân là Tết trồng cây
Mùa Xuân là Tết trồng cây

Những ngày đầu xuân Giáp Ngọ, chúng ta lại nhớ tới lời kêu gọi, nhắc nhở của Bác Hồ với nhân dân cả nước: Mùa Xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN