Rộn ràng đất nước vào xuân

Đêm 30/1 (tức 30 Tết), trên khắp mọi miền đất nước, không khí chào đón chào năm mới Giáp Ngọ 2014 thật tưng bừng, rộn rã, mừng đất nước vào xuân.

Một điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội. Ảnh VH


Hòa chung không khí đón năm mới trên cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La náo nức chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tại thành phố Sơn La, các tuyến đường đều được trang trí rực rỡ với nhiều cờ, hoa và những ánh đèn màu. Phố núi Tây Bắc như khoác một tấm áo mới sặc sỡ hơn. Thời tiết đêm giao thừa tại Sơn La khá lạnh, nhưng cũng không ngăn được dòng người đổ về trung tâm thành phố và các điểm tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ.

Tại khu vực vườn hoa cầu Trắng ở trung tâm thành phố Sơn La, một màn hình lớn được bố trí để tiếp sóng tiếp sóng chương trình chào năm mới của Đài truyền hình Việt Nam phục vụ nhân dân, phản ánh không khí đón xuân trong cả nước. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Dâng Đảng khúc ca mừng xuân” do các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm văn hóa tỉnh Sơn La và các đội văn nghệ quần chúng thực hiện đã thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức.

Năm nay tỉnh Sơn La không tổ chức bắn pháo hoa mà ủng hộ kinh phí cho Quỹ vì người nghèo, nhưng điều này cũng không làm giảm đi không khí náo nức chờ đón năm mới của người dân. Thay vì xem pháo hoa trực tiếp, người dân đã chọn cách tập trung tại vườn hoa cầu Trắng để xem chương trình truyền hình bắn pháo hoa ở các thành phố lớn trên cả nước.

Tại trung tâm các huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Mai Sơn, Quỳnh Nhai… nhiều chương trình nghệ thuật đã được tổ chức phục vụ người dân trong đêm giao thừa.

Còn tại vùng biên giới Việt - Lào, các chiến sỹ Đồn biên phòng Púng Bánh, huyện Sốp Cộp hân hoan cùng bà con dân bản chào đón năm mới trong ánh lửa trại bập bùng và vòng xòe đoàn kết. Thiếu tá Lường Văn Loán, chính trị viên phó Đồn biên phòng Púng Bánh, tỉnh Sơn La cho biết, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đơn vị cùng nhân dân tổ chức các hoạt động đón chào năm mới, góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm quân - dân.

Đêm 30/1, người dân khu vực lòng chảo Mường Thanh cùng cộng đồng 19 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Điện Biên, háo hức ngóng chờ giờ phút thiêng liêng của năm mới. Đã thành thông lệ, hằng năm, Quảng trường Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Điện Biên được UBND tỉnh chọn là địa điểm tổ chức cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn đón giao thừa, chào đón năm mới.

Từ hơn 21h, trên các ngả đường 7/5, Trần Can, Phan Đình Giót… từng dòng người, xe đã hối hả nối đuôi nhau đổ về khu vực Trung tâm Quảng trường văn hóa hội nghị tỉnh Điện Biên. Trong những dòng người đổ về Quảng trường đón giao thừa, chào năm mới, có nhiều người Mông, Khơ Mú ở những xã vùng ngoài khu vực lòng chảo Mường Thanh, thuộc các xã Mường Phăng (huyện Điện Biên), Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông), Tà Lèng (Tp Điện Biên Phủ)…

Mở đầu chương trình “đón giao thừa, chào đón năm mới 2014” là chương trình nghệ thuật đêm giao thừa với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới” của đoàn Nghệ thuật hoa ban trắng (tỉnh Điện Biên). Các tiết mục mang âm hưởng của tình đất, tình người Điện Biên, qua những tiết mục, công chúng biết đến một Việt Nam, một Điện Biên đang ngày một phát triển; một bức tranh về đời sống, kinh tế của cộng đồng các dân tộc ngày một khởi sắc, ấm no.

Vào thời điểm giao thừa, cả không gian Quảng trường Trung tâm văn hóa hội nghị tỉnh Điện Biên bừng sáng bởi màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 10 phút. Từ phía đồi D1, nơi có Tượng đài chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ - một biểu tượng của mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử, anh hùng, màn pháo hoa đầy màu sắc đã được phát lên trong tiếng reo vui của hàng ngàn người dân.

Đón chào năm mới, tỉnh Hưng Yên tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ người dân đêm giao thừa tại các điểm, gồm: trung tâm thành phố Hưng Yên và các huyện Phù Cừ, Văn Lâm, Ân Thi, Mỹ Hào. Không khí đêm giao thừa nhộn nhịp, trên mọi ngả đường đều rực rỡ cờ hoa, hàng vạn người đổ về trung tâm thành phố Hưng Yên và các huyện lỵ để chờ đón thưởng thức màn pháo hoa, phấn khởi bước sang năm mới.

Để nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi lành mạnh, tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống "mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới". Tỉnh cũng đã trích ngân sách hơn 10 tỷ đồng tặng quà hơn 50 nghìn gia đình chính sách, người có công và người nghèo.

Giao thừa năm nay, đất nhãn đong đầy niềm vui với những kết quả khả quan đã gặt hái được trong năm qua. Trong bối cảnh khó khăn chung, Hưng Yên vẫn thu ngân sách đạt ngưỡng gần 6.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; tổng sản phẩm GDP tăng trưởng hơn 7%, các chương trình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển theo hướng ổn định và bền vững, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân luôn được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người hơn 30 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn hơn 5%.

Bước sang năm mới với niềm phấn khởi, vững tin về một năm "mã đáo thành công", Hưng Yên tiếp tục bảo đảm tăng trưởng kinh tế hợp lý, ổn định xã hội, tập trung nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, vận động nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Tại Bắc Ninh, chương trình nghệ thuật Chào mừng năm mới Xuân Giáp Ngọ - 2014 do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức tại khu vực tượng đài Đài Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh thu hút hàng nghìn bạn trẻ đến xem, thưởng thức. Tại nhiều điểm vui chơi trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và các địa phương đã diễn ra các chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, phục vụ nhân dân đón Tết.

Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới với nhiều tiết mục ca hát ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ của tỉnh biểu diễn. Chương trình còn có các liền anh, liền chị Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh biểu diễn những làn điệu dân ca thân quen thu hút đông đảo người dân khu vực thành phố Bắc Ninh và các huyện, thị xã đổ về xem, cổ vũ. Đêm giao thừa năm nay, tỉnh Bắc Ninh tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm là thành phố Bắc Ninh và trung tâm huyện Gia Bình, tạo không khí phấn khởi đón mừng năm mới.

Để chuẩn bị cho người dân đón Tết cổ truyền, năm nay, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố 1 tỷ đồng để trang hoàng đô thị trên các tuyến phố, trung tâm đô thị, trồng cây xanh, căng biểu ngữ…đảm bảo đô thị xanh, sạch, đẹp.

Tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), h àng nghìn người dân phấn khởi chào đón thời khắc giao thừa Tết Giáp Ngọ và thưởng thức những màn pháo hoa từ Tháp Nhạn. Thành phố Tuy Hòa những ngày Tết đến, Xuân về thêm rực rỡ bởi những những ánh đèn trang hoàng khắp nơi. Nhiều người đổ ra đường dạo bộ để cảm nhận sức bật của một thành phố mới được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Mới 22 giờ, dòng người từ các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Trung Kiên, Quang Trung…đổ về khu vực Tháp Nhạn thuộc phường 1, thành phố Tuy Hòa chờ đón chương trình pháo hoa. Ngoài chương trình bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ nhân dân trong vòng 15 phút vào đúng thời khắc giao thừa, bắt đầu từ 20 giờ các chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân diễn ra đồng loạt tại 9 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh tạo không khí phấn khởi đầu xuân.


Đúng 0 giờ mùng 1 Tết Giáp Ngọ 2014, bầu trời Biên Hòa rực rỡ pháo hoa. Điểm bắn pháo hoa năm nay diễn ra trên cầu Hóa An mới và kéo dài trong thời gian 10 phút. Với tầm bắn thấp, nhưng điểm bắn được đặt từ trên cầu nên đạt tầm trung. Việc chon địa điểm này được kỳ vọng màn bắn pháo hoa thêm lung linh, huyền ảo và tạo cơ hội cho người dân dễ dàng chiêm ngưỡng.

Trước đó, từ 20 giờ, tại sân khấu ngã ba đường Nguyễn Văn Trị - Huỳnh Văn Lũy diễn ra chương trình ca múa nhạc đặc biệt và múa lân - sư - rồng chào đón giao thừa và năm mới Giáp Ngọ. Chương trình có sự góp mặt biểu diễn của 2 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh là Đoàn Nghệ thuật cải lương và Đoàn Ca múa nhạc tỉnh.

Cũng trong đêm giao thừa, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp chào mừng năm mới Giáp Ngọ 2014. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong tỉnh cùng một số ca sĩ khách mời đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 20g đến 0g10 Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai thực hiện cầu truyền hình trực tiếp giao thừa tại 5 điểm cầu ở phim trường của Đài, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tòa nhà The Pegasus Plaza, sân khấu ngã ba đường Nguyễn Văn Trị - Huỳnh Văn Lũy và đường hoa Trấn Biên.

Tại công trường Trưng Nữ Vương, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, khi những giàn pháo hoa của đêm giao thừa rực rỡ sắc màu được bắn lên từ tòa nhà Ngân hàng Ngoại thương và tòa nhà Hitachi, báo hiệu một mùa xuân lại về, hàng nghìn người dân An Giang đã đổ ra đường đón chào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

An Giang là một trong những địa phương tiến hành đón năm mới Giáp Ngọ 2014 trước 2 tiếng đồng hồ so với thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới nhằm giúp người dân có thể thưởng thức chương trình văn nghệ đặc săc mang đậm bản sắc phương Nam cũng như được tận mắt chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ.

Năm mới Giáp Ngọ 2014 đến với người dân An Giang trong không khí náo nhiệt. Khác với mọi năm, năm nay An Giang chào năm mới với màn bắn pháo hoa đêm giao thừa được tổ chức ở 3 địa điểm là thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên, đáp ứng nhu cầu ngắm pháo hoa đêm giao thừa của người dân trong tỉnh.

Một năm mới lại đến, An Giang với sông núi đẹp xinh, với những vựa lúa đến tận trời mây, những danh lam thắng cảnh thu hút du khách, đang bừng sức xuân cùng đất nước.


Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN