Sa Pa rét sâu 8,7 độ C, đợt rét còn kéo dài 5 - 6 ngày tới

Hiện tại, rét đậm nặng đang bao phủ các vùng núi Lào Cai, vùng cao trời rét hại rất sâu.

Người dân thôn Can Hồ B, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa căng bạt che chắn chuồng trại, chủ động phòng, chống rét cho gia súc. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo thông tin từ Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, chiều và đêm 23/2, một đợt không khí lạnh mạnh từ phía bắc tràn xuống, gây mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam cấp 3, giật cấp 4 - 5, trời chuyển lạnh, sau trở rét đột ngột.

Lúc 7 giờ ngày 24/2, các Trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất các nơi như sau: tại thành phố Lào Cai là 16 độ C, Phố Ràng (Bảo Yên) rét đậm 14,2 độ C. Vùng núi Bắc Hà chuyển rét hại 10,8 độ C; thị trấn Sa Pa 8,7 độ C. Ngày và đêm 24/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Lào Cai khiến nhiệt độ các khu vực giảm thấp hơn. Theo đó, rét đậm nặng bao phủ các vùng núi Lào Cai, vùng cao trời rét hại rất sâu.

Đợt rét này khả năng còn kéo dài khoảng 5-6 ngày tới. Để giảm thiểu thiệt hại do lạnh rét gây ra, các địa phương trong tỉnh đã khuyến cáo nông dân, nhất là khu vực miền núi cần tập trung sức lực, nguồn lực phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; ngừng tra gieo hạt giống các loại trong thời gian tới; tăng cường bón các loại phân như Lân, Kali, tro bếp để cây cứng cáp chống lại lạnh rét.

Mặc dù đã có sự chủ động nhưng trong đợt rét từ 8 - 14/2, huyện Sa Pa đã có 27 con trâu của 23 hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị chết do rét. Các xã Sa Pả, Tả Phìn và Trung Chải chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 20 con trâu bị chết.

Dự báo đêm nay 24/2, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 12 - 14 độ C, vùng núi trong khoảng 7 - 9 độ C. Khu du lịch Sa Pa giảm còn 4 - 6 độ C, các đỉnh núi có độ cao từ 2.700 m trở lên nhiều khả năng sẽ có băng giá xuất hiện trở lại.

Hồng Ninh (TTXVN)
Sapa rét 8,4 độ C, người dân đưa trâu bò đi tránh rét
Sapa rét 8,4 độ C, người dân đưa trâu bò đi tránh rét

Những ngày này, tại thị trấn Sapa, Lào Cai chìm trong sương mù, mưa nhỏ, trời rét lạnh, vắng khách du lịch trong và ngoài nước. Tại một số địa phương, người dân bắt đầu sơ tán trâu bò xuống vùng thấp để tránh rét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN