Rà soát hiện trường vụ cháy khu đô thị Xa La

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tiếp tục rà soát hiện trường và thống kê thiệt hại vụ hỏa hoạn tối 11/10 tại các tòa nhà CT4 A, CT4B và CT4C của Khu đô thị Xa La, Hà Đông (Hà Nội).


Lực lượng chức năng tích cực cứu nạn người mắc kẹt trong tòa nhà. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đại tá Tô Mạnh Thắng, Trưởng phòng Chữa cháy, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết: Đến khoảng 23 giờ ngày 11/10, lực lượng chức năng đã cơ bản giải cứu an toàn những người mắc kẹt trong các tòa nhà trên ra ngoài.

Theo Đại tá Tô Mạnh Thắng, nhận được tin báo cháy tại Khu đô thị Xa La, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố Hà Nội và các đơn vị khu vực đã huy động 6 xe thang 52m cùng hơn 21 xe cứu hỏa và 200 chiến sỹ đến hiện trường để chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, do các xe thang này chỉ có thể vươn tới khoảng tầng 7, 8 nên các lực lượng đã phải chuyển phương án, đưa người trực tiếp tiếp cận các tầng bằng thang bộ vào tầng phòng bám trụ cùng người dân để hướng dẫn họ cách chống ngạt. Bên cạnh đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã vận động người dân cố di chuyển lên tầng thượng của 2 toà nhà.

"Thống kê ban đầu cho thấy tại toà nhà CT4A đã có 30 người thoát hiểm an toàn. Từ tầng thượng CT4B là 70 người. Rất may vụ hỏa hoạn chưa gây thiệt hại về người. Hiện thiệt hại về tài sản đang được làm rõ", Đại tá Tô Mạnh Thắng cho hay.


Cũng tại hiện trường, đại diện bệnh viện Quân y 103 cho hay, có khoảng 20 người trong vụ hỏa hoạn này đã nhập viện Quân y 103.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Khống chế được đám cháy tại Khu đô thị Xa La
Khống chế được đám cháy tại Khu đô thị Xa La

Theo thông tin của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có mặt tại hiện trường, đám cháy tại Khu đô thị Xa La, Hà Đông (Hà Nội) bước đầu đã được lực lượng chức năng khống chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN