Ra quân sắp xếp lại đường dây, cáp đi nổi trên phố

Ngày 20/6, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì đã ra quân cắt bỏ các đường dây, cáp đi nổi đeo bám trên hệ thống các cột chiếu sáng tại hai bên tuyến phố Tây Sơn, quận Đống Đa (đoạn từ Trường Đại học Thuỷ Lợi đến Ngã Tư Sở).

 

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng, các lực lượng chức năng đã cắt bỏ được 21.000m dây, cáp các loại trên 20 khoảng cột thép chiếu sáng hai bên tuyến phố này. Hiện tại các cột đèn chiếu sáng tại tuyến phố Tây Sơn không còn các đường dây, cáp bám trên thân cột.

 

Tuy nhiên, tại tuyến phố này vẫn còn tồn tại các đường dây, cáp điện thoại và viễn thông, cáp điện lực đeo bám trên mặt tường nhà của các hộ dân. Sở Xây dựng đã đề nghị UBND quận Đống Đa chỉ đạo UBND các phường tuyên truyền, vận động để các hộ dân tự thanh thải, bó gọn, đảm bảo mỹ quan đô thị mặt tuyến phố.

 

Theo kế hoạch, ngày 21/6, Đoàn kiểm tra tiếp tục thực hiện việc thanh thải, cắt bỏ đường dây, cáp đeo bám trên cột điện chiếu sáng tại khu vực Ngã Tư Sở, hai bên tuyến đường Láng – Trường Chinh (đoạn từ cây xăng đường Láng đến Nhà hát múa rối Trường Chinh). Theo thống kê, đoạn đường này có 50 khoảng cột điện chiếu sáng với tổng số 1.750m hai bên tuyến đường. Tuyến này hiện đã có hạ ngầm, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành cắt bỏ các dây, cáp đeo bám cột thép không được phép treo, trừ các đường dây cáp của lực lượng công an, quân đội. Các lực lượng chức năng sẽ chia làm 2 mũi thực hiện cắt bỏ song song hai bên tuyến đường. Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị có trách nhiệm mời các lực lượng Công an, Quân đội có mặt tại hiện trường để khẳng định các đường dây, cáp đang đeo bám trên cột do đơn vị là chủ sở hữu. Thanh tra Sở Xây dựng thiết lập các biểu mẫu biên bản, mẫu giấy xác nhận để chủ sở hữu ký xác nhận trước khi thanh thải, cắt bỏ. Sở Xây dựng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị liên quan phải có mặt tại hiện trường để phối hợp tổ chức thực hiện, đảm bảo an toàn và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, tình trạng các loại dây cáp điện, thông tin, viễn thông treo chằng chịt trên các cột điện, cột đèn chiếu sáng không chỉ làm xấu mỹ quan đô thị, mà con là nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy nổ, tai nạn giao thông ở Hà Nội. Để khắc phục tình trạng này, Sở sẽ tiến hành thí điểm việc sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên 10 tuyến phố.

 

Theo tiến độ đề ra, từ ngày 19-27/6, đối với các tuyến phố có cột thép, gồm: Ngã Tư Sở, phố Trần Quang Khải (đoạn con đường gốm sứ), đường đê Yên Phụ, phố Xã Đàn, Hoàng Đạo Thuý, các đơn vị sở hữu dây, cáp cải tạo di chuyển dây, cáp thông tin vào hệ thống cống bể hiện có hoặc hệ thống cột cho phép treo dây, cáp thông tin. Các lực lượng chức năng cắt bỏ dây, cáp đi nổi đeo bám còn lại từ 20- 28/6.

 

Đối với các tuyến phố chưa được đầu tư chỉnh trang, hạ ngầm, các cột chiếu sáng là loại bê tông ly tâm, gồm các phố: Quang Trung, Đào Duy Anh, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Công Trứ, Nam Cao, Cát Linh, Trần Quang Khải (đoạn từ phố Trần Nhật Duật đến Nguyễn Khoái), từ nay đến 15/7 phải lắp xà văng, vòng đai thép. Sau đó, các đơn vị chủ sở hữu dây, cáp cải tạo, kéo lại dây, cáp thông tin, luồn vào đai thép. Từ ngày 25/6 – 7/7, các lực lượng chức năng sẽ cắt bỏ dây, cáp đi nổi đeo bám còn lại.

 

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng, công tác sắp xếp đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2014”. Do đó thành phố yêu cầu Sở Xây dựng (đơn vị chủ trì) phối hợp với các đơn vị liên quan phải tập trung làm quyết liệt, dứt điểm trong năm nay.

 

Minh Nghĩa

Thêm đường dây cấp điện cho Thủ đô
Thêm đường dây cấp điện cho Thủ đô

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, vào lúc 5 giờ sáng ngày 30/5, EVNNPT đã đóng điện thành công và đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT4 220kV, công suất 250MVA tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Thành Công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN