Quảng Trị : Hướng đến mục tiêu 'tỉnh an toàn' với bom mìn, vật liệu nổ 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2024.

Chú thích ảnh
Thành viên đội MAT 19 rà tìm các vật liệu nổ bằng máy chuyên dụng tại vùng cát huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh tư liệu: Hồ Cầu/TTXVN

Kế hoạch nhằm mục tiêu củng cố, mở rộng và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác của tỉnh với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác khác; làm cho bạn bè quốc tế hiểu về quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại cũng như chủ trương tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước của Đảng và nhà nước. Kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc lồng ghép các chương trình, dự án quốc gia và địa phương với các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội ở những vùng khó khăn. Tỉnh phấn đấu giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2024 đạt 6 triệu USD.

Lĩnh vực thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài gồm: Nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn gắn với chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; cải thiện điều kiện về y tế; hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khắc phục hậu quả chiến tranh; tăng cường năng lực quản lý, sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; tăng cường năng lực quản lý, kỹ thuật và phát triển nguồn lực chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, xử lý sự cố môi trường; sử dụng năng lượng sạch hoặc tiết kiệm năng lượng; phát triển du lịch nông nghiệp.

Quảng Trị là một trong những tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về giá trị vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài với khoảng 10% tổng giá trị viện trợ. Đến tháng 3/2024, tỉnh có quan hệ hợp tác với trên 60 tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài. Giai đoạn từ năm 2020 - 2023, tỉnh vận động được hơn 91 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại, vượt chỉ tiêu kế hoạch của cả giai đoạn 2020 - 2025 là 60 triệu USD. Từ năm 2020 - 2023, vốn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đóng góp khoảng 2,2% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và trên 13% tổng thu ngân sách tỉnh. Nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho tỉnh Quảng Trị ở nhiều lĩnh vực, trong đó trọng tâm là khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Quảng Trị là tỉnh bị ô nhiễm bom mìn nặng nhất toàn quốc sau chiến tranh, với trên 81% diện tích đất và 141/141 xã, phường thị trấn. Từ năm 1975 đến nay, bom mìn và vật liệu nổ đã gây thương vong cho hơn 8.540 người trên địa bàn, trong đó có 3.432 người chết, còn lại bị thương. Đặc biệt, trong số người thương vong do bom, mìn, trẻ em dưới 16 tuổi chiếm 31%. Quảng Trị đã và đang huy động nguồn lực để hướng đến mục tiêu là “tỉnh an toàn” với bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vào năm 2025.

Nguyên Lý (TTXVN)
Việt Nam còn khoảng 5,6 triệu ha ô nhiễm môi trường bom mìn
Việt Nam còn khoảng 5,6 triệu ha ô nhiễm môi trường bom mìn

Thống kê đến năm 2023, sau hàng chục năm tiến hành rà phá bom mìn, Việt Nam hiện vẫn còn khoảng 5,6 triệu ha, tương đương với 17,71% diện tích còn bị ô nhiễm bom mìn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN