Quảng Ngãi: Triều cường đánh sập một ngôi nhà, 48 ngôi nhà khác bị hư hại

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong hai ngày qua tại vùng biển Quảng Ngãi gió rất mạnh, triều cường ăn sâu vào đất liền thuộc thôn An Cường, xã Bình Hải, sóng đánh sập hoàn toàn một ngôi nhà, làm hư hại 48 ngôi nhà khác.

Hiện nay trên các vùng biển có sóng to gió lớn, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang nằm trong vùng biển có thời tiết nguy hiểm. Ông Đỗ Ngọc Tây, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa cho biết: Chiều 11/12, địa phương mới nhận được tín hiệu đề nghị giúp đỡ của 14 chiếc tàu cá ở vùng biển Trường Sa. Trưa 11/12, tàu của ngư dân Trần Tổng ở xã Nghĩa An đã cứu được 10 ngư dân bị nạn trên tàu QNg 27411-TS của ngư dân Trần Nghề.

Cũng chiều 11/12, do sóng biển dữ dội, một số tàu cá của ngư dân xã Bình Hải đã bị kẹt ngoài biển cách bờ 2 hải lý. UBND xã Bình Hải đã liên hệ với Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh) tiếp cận và lai dắt các tàu cá vào cảng Sa Kỳ.

Nguyễn Đăng Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN