Quảng Ngãi: Tiền điện tăng bất thường, người dân 'tá hỏa'

180/247 hộ dân ở thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đang rất bức xúc trước tình trạng giá tiền điện trong tháng 6 vừa qua tăng cao bất thường, gấp 2-6 lần so với tháng trước đó.

Lôi xấp hóa đơn tiền điện trong tủ ra đối chiếu, bà Đỗ Thị Huệ, đội 10, thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước bộc bạch, gia đình bà không hiểu tại sao giá điện trong tháng 6/2107 tăng quá cao.

Tháng 6, gia đình bà cũng sử dụng các thiết bị như các tháng trước như: quạt, ti vi, tủ lạnh, đèn thắp sáng… nhưng tháng 4 có hơn 800.000 đồng, tháng 5 hơn 600.000 đồng còn tháng 6 thì "đội lên" hơn 1,8 triệu. Sự chênh lệch quá cao khiến nhiều người trong thôn thắc mắc.

Nghịch lý hơn là trường hợp của bà Phạm Thị Thao. Đã hơn hai tháng nay bà Thao vào Sài Gòn sinh sống, căn nhà cấp 4 ở quê luôn cửa đóng then cài. Ấy vậy mà, lúc người nhà của bà cầm trên tay hóa đơn tiền điện mới “tá hỏa” khi nhìn thấy chỉ số điện năng tiêu thụ của bà Thao tăng vọt, chẳng hiểu vì lý do gì?

Chị Phạm Thị Thái, em ruột của bà Thao cho hay, tháng 5, chỉ có 26.000 đồng tiền điện, nhưng tháng 6 lại lên đến 165.000 đồng, tăng gấp hơn 6 lần. Rất mong cơ quan chức năng sớm có câu trả lời thích đáng để người dân an tâm.

Ông Võ Công Thành, Chủ tịch UBND xã Hành Phước cho rằng, không thể đổ lỗi do thời tiết nắng nóng vì nếu tăng thì cũng chỉ tăng ở mức độ nào đó có thể tạm chấp nhận được chứ không thể tăng “không phanh” như vậy. Trên cơ sở ý kiến của người dân, địa phương cũng đã có văn bản gửi huyện, cơ quan chức năng quản lý ngành điện yêu cầu sớm làm sáng tỏ vấn đề này.

Về vấn đề này, Ông Phạm Thành Trung, Giám đốc Công ty cổ phần Điện và Dịch vụ Nghĩa Hành thông tin, công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra chỉ số công tơ điện, kết quả báo hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, người dân chưa hài lòng và yêu cầu phía công ty giải trình cụ thể sự việc. Ngày 15/8, UBND huyện và công ty sẽ mở cuộc họp trao đổi, đối thoại trực tiếp với người dân thôn Thuận Hòa để cùng tìm tiếng nói chung.

Vĩnh Trọng (TTXVN)
Đợt nắng nóng đầu tiên, miền Bắc đạt kỷ lục về tiêu thụ điện
Đợt nắng nóng đầu tiên, miền Bắc đạt kỷ lục về tiêu thụ điện

Nắng nóng đang bao trùm các tỉnh miền Bắc và miền Trung khiến nhu cầu sử dụng điện tăng rất cao. Đặc biệt trong ngày hôm nay (3/6), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ tiếp tục là nơi nắng nóng nhất cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN