Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại Quảng Ngãi, hai đợt mưa lũ xảy ra từ đầu tháng 12 đến nay đã khiến hàng nghìn ngôi nhà dân bị ngập sâu trong nước; trên 1.200 giếng khơi bị ngập.

Ngay khi nước rút, ngành y tế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở bám sát địa bàn, nắm chắc số giếng bị ngập, kịp thời xử lý nguồn nước đảm bảo cho người dân ăn uống và sinh hoạt, hạn chế dịch bệnh xảy ra.

Hiện các cán bộ y tế trong toàn tỉnh đến từng hộ có nhà bị ngập lụt, hướng dẫn, giúp người dân vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước. Tại huyện Nghĩa Hành, cán bộ y tế xã và y tế thôn đến từng hộ gia đình có giếng bị ngập, hướng dẫn các gia đình xử lý nguồn nước.

Lực lượng công an, dân quân huyện Mộ Đức dọn vệ sinh trường học sau mưa lũ. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Bà Trần Thị Nguyên, nhân viên y tế thôn Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, cho biết: Để đảm bảo an toàn vệ sinh nguồn nước, cán bộ y tế hướng dẫn người dân hút bớt nước rồi mới cho thuốc Cloramin B xuống giếng, để ít nhất 30 phút sau mới được sử dụng.

Lũ chồng lũ, nhiều địa bàn bị ngập sâu trong nước nhiều ngày liền gây cản trở cho sinh hoạt của người dân. Nguồn thực phẩm của các gia đình vùng lũ cũng gặp không ít khó khăn. Một số người dân đã tận dụng vườn rau bị ngập để sử dụng, do vậy rất dễ mắc bệnh tiêu chảy, bệnh ngoài da... Bà Phan Thị Hồng ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, cho hay: Nước ngập lâu ngày, khó đi chợ nên gia đình bà đành sử dụng rau muống đã bị ngập để nấu ăn. Thế nhưng, cán bộ y tế đến hướng dẫn không nên sử dụng rau đó vì dễ mắc bệnh, cán bộ còn cho thêm thuốc phòng ngừa tiêu chảy.

Đến thời điểm này, ngành y tế Quảng Ngãi đã chuyển về các địa phương 4 tấn Cloramin B, 50 nghìn viên Aquatabs... nhằm phục vụ phòng, chống dịch bệnh sau lũ. Ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết: Sở đã chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở bám sát địa bàn, hướng dẫn người dân xử lý giếng nước bị ngập do lũ. Sau khi nước rút, cán bộ y tế giúp dân xử lý ngay các giếng từng bị ngập do mưa lũ, chú ý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong những ngày tới, khi nước rút hoàn toàn, hệ thống y tế dự phòng tiến hành xử lý môi trường, không để xảy ra dịch bệnh.

Không chỉ ngành y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cũng khẩn trương chỉ đạo những trường bị ngập lũ trong những ngày qua dọn vệ sinh, sửa sang trường lớp để dạy học trở lại. Với phương châm nước rút tới đâu làm vệ sinh tới đó, nhiều trường học đã huy động các thầy cô giáo đến dọn trường, xử lý môi trường ngay sau khi nước lũ rút. Trong đợt mưa lũ này, hàng chục trường với hàng trăm phòng học trên địa bàn tỉnh đã bị ngập sâu trong lũ.


Tại trường tiểu học Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) nước lụt vẫn chưa rút hết. Nhiều phòng học cùng bàn ghế vẫn bị ngâm trong nước. Hiện các thầy cô giáo đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh ở các phòng học vừa rút nước. Tất cả bàn ghế, đồ dùng dạy học được vệ sinh sạch sẽ và sắp xếp ngay ngắn trở lại. Cô Đỗ Thị Thu Đông, Hiệu trưởng trường tiểu học Nghĩa Điền, cho hay: Trường ở vị trí rất thấp nên bị ngập hơn 1 mét, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học từ ngày 1-9/12. Ngay khi nước bắt đầu rút, trường đã vận động giáo viên dọn vệ sinh trường, lớp để sớm đón học sinh đi học trở lại.

Còn thầy Nguyễn Văn Thành, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hành cho biết: Đơn vị chỉ đạo các trường nhanh chóng dọn vệ sinh sau lũ để học sinh sớm đi học trở lại. Các trường chủ động sắp xếp lịch dạy bù cho học sinh.

Đinh Thị Hương (TTXVN)
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 2176/CĐ-TTg về ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN