Quảng Nam khai thông các tuyến đường sau bão

Bão số 11 kèm theo mưa lớn đã khiến các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh Quảng Nam như Quốc lộ 14B, 14D và đường Thanh Niên ven biển cùng nhều tuyến tỉnh lộ bị sạt lở nghiêm trọng.

Nhiều cây xanh đổ gãy trên các tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Văn Sơn-TTXVN


Ngay sau khi bão lũ đi qua, ngành giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện để san ủi đất đá sạt lở bồi lấp mặt đường, cắt dọn cây cối và trụ điện đổ ngã nhằm sớm thông xe trên các tuyến giao thông quan trọng.

Theo thống kê chưa đầy đủ của các đơn vị trong ngành giao thông vận tải Quảng Nam, trên các tuyến Quốc lộ 14B, 14D, đường Nam Quảng Nam và các tuyến tỉnh lộ đã có hơn 4.000 m3 đất đá bị sạt lở ở cả taluy dương và taluy âm; hàng chục cầu cống, ngầm tràn bị nước lũ cuốn trôi.

Giao thông trên nhiều tuyến đường hiện còn rất khó khăn, nhiều địa phương, nhất là vùng miền núi còn bị cô lập. Cùng với các tuyến quốc lộ bị sạt lở nặng, các tuyến tỉnh lộ như ĐT 609, ĐT 609B, ĐT 610, ĐT 611 bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ ở nhiều nơi.

Đến chiều ngày 16/10, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và nhiều tuyến đường quan trọng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã cơ bản được thông tuyến.


Đoàn Hữu Trung
Khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 11 ở Hà Tĩnh

Trong hai ngày 15 và 16/10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, tại một số huyện miền núi như Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang đã xảy ra tình trạng lũ ống. Tại các huyện ven biển xuất hiện lốc tố làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà, trường học...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN