Quảng Nam đề nghị công nhận 2 xã đảo

Ngày 4/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp trên có thẩm quyền công nhận 2 địa phương trong tỉnh xã Tân Hiệp (Hội An) và Tam Hải (Núi Thành) là xã đảo.

Căn cứ theo Quyết định ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo thì hiện xã Tân Hiệp (thành phố Hội An) có hơn 1.549 ha diện tích tự nhiên là đảo (chiếm tỷ lệ 100%); trên địa bàn xã Tân Hiệp có 594 hộ gia đình với 2.284 nhân khẩu sinh sống ổn định.

Đồng thời trên đảo có 2 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân là Tiểu đoàn 70 và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm. Đối chiếu với các điều kiện thì xã Tân Hiệp đáp ứng điều kiện “có toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã ở trên đảo”.

Xã Tam Hải (huyện Núi Thành) có 1.330/1.560,7 ha diện tích tự nhiên là đảo (chiếm tỷ lệ 85,26%). Dân số xã Tam Hải có 2.260 hộ với 7.385 nhân khẩu định cư sinh sống trên địa bàn 7 thôn, đồng thời hiện có 2 đơn vị đóng quân trên đảo là Trạm kiểm soát An Hòa và Trạm kiểm soát Cửa Lỡ. So sánh với các điều kiện thì xã Tam Hải đáp ứng điều kiện “có một phần diện tích tự nhiên là đảo ở trên biển và trên đảo có người dân định cư, lực lượng vũ trang đóng quân”.

Ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Căn cứ theo quy định của Chính phủ về việc xét, công nhận xã đảo thì xã Tân Hiệp và Tam Hải đáp ứng được tiêu chí đề ra. Hiện các tài liệu chứng minh đơn vị hành chính cấp xã có đủ các tiêu chí, điều kiện để được công nhận là xã đảo đã hoàn tất, hiện UBND tỉnh đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.


Nguyễn Sơn
Đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Thạnh An
Đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Thạnh An

Là một trong 7 xã, thị trấn của huyện Cần Giờ, Thạnh An là xã nghèo duy nhất của TP.HCM được bao bọc hoàn toàn bằng các sông và cửa biển Cần Giờ. Mỗi ngày xã chỉ có 6 chuyến tàu ra vào đất liền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN