Quảng Nam đầu tư hơn 128 tỷ đồng để bảo tồn loài và sinh cảnh voi

Theo Đề án xác lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, khu bảo tồn có tên gọi “Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi tỉnh Quảng Nam”, nằm trên địa giới hành chính của 2 xã Phước Ninh và Quế Lâm, thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Diện tích khu bảo tồn là 18.977,08 ha, gồm 23 tiểu khu, trong đó Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 13.420,55 ha, chiếm tỉ lệ 70,72% diện tích khu bảo tồn; Phân khu Phục hồi sinh thái có diện tích 5.518,10 ha, chiếm tỉ lệ 29,08% diện tích Khu bảo tồn... Vùng đệm khu bảo tồn có diện tích 24.985,54 ha, bao gồm 22 thôn, thuộc 9 xã, 5 huyện Nông Sơn, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn và Hiệp Đức.


Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Việc thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi nhằm bảo tồn và phát triển loài voi châu Á ở Việt Nam, góp phần đạt được các mục tiêu chung của Chính phủ về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững tài nguyên động, thực vật hoang dã. Mục tiêu của Quảng Nam là bảo vệ, duy trì, phát triển quần thể voi còn lại (khoảng 5-7 cá thể) và bảo vệ sinh cảnh sống - nơi sinh sống của quần thể voi; khôi phục và phát triển sinh cảnh sống, nguồn thức ăn của voi nhằm xây dựng địa điểm này thành nơi phù hợp tiếp nhận những cá thể voi đơn lẻ ở nơi khác chuyển về.


Kinh phí thực hiện đề án xác lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi đến năm 2030 là 128,827 tỷ đồng.


Nguyễn Sơn
Khẩn cấp bảo tồn voi rừng Yok Don
Khẩn cấp bảo tồn voi rừng Yok Don

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tại Việt Nam và Vườn Quốc gia Yok Don vừa khởi động Kế hoạch khẩn cấp bảo tồn Voi rừng Yok Don giai đoạn 2016-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN