Quân, dân Trường Sa chào cờ kỷ niệm ngày 22/12

Sáng 22/12, quân và dân ở các đảo nổi, đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa đồng loạt chào cờ kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 24 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.

Chào cờ ở đảo Nam Yết.


Bên cột mốc chủ quyền, cán bộ chiến sĩ các đảo Sơn Ca, Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn đã nghe chính trị viên đảo khái quát truyền thống ra đời xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 69 năm qua, sự kiên cường bám trụ, chấp nhận gian khổ, hi sinh quên mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc của quân và dân Trường Sa.

Nhà giàn DK1 cũng đã tổ chức chào cờ kỷ niệm và thả hoa viếng các liệt sĩ đã hi sinh trên biển. Trước đó, đêm 21/12, các đảo, điểm đảo đã tổ chức biểu diễn văn nghệ quần chúng, còn các nhà giàn DK1 tổ chức bình báo tường.


Tin, ảnh: Mai Thắng

“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”
“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”

Ngày 15/12, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” tại Nhà Thông tin triển lãm 45 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN