Phú Yên: Xe giường nằm cháy rụi, hành khách và tài xế may mắn thoát nạn

Khoảng 22 giờ ngày 3/9, trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn Bình Chính, xã An Dân (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xảy ra vụ cháy rụi xe khách giường nằm. Rất may không có thương vong về người.

Hiện trường vụ cháy.

Công an tỉnh Phú Yên đang phối hợp Công an huyện Tuy An tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy rụi chiếc xe khách giường nằm xảy ra vào tối 3/9.

Chiếc xe bị cháy mang biển kiểm soát 43B- 024. 57, do anh Phạm Thống (44 tuổi, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chở 15 hành khách cùng 2 phụ xe, lưu hành theo hướng Bắc - Nam.


Khi đến địa phận trên, phát hiện trên xe có mùi khét lạ, anh Thống điều khiển phương tiện đậu sát vào lề đường để kiểm tra. Khi vừa xuống xe phát hiện xe bị cháy ở phần đầu, anh Thống hô hoán hành khách nhanh chóng thoát ra khỏi xe. Sau đó chiếc xe bốc cháy dữ dội.

N
hận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Phú Yên) đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng 2 phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy quá mạnh và nhanh nên hầu như toàn bộ tài sản, hàng hóa trên xe khách đều bị thiêu rụi, trong đó có 3 xe mô tô.


Sau khi vụ cháy xảy ra, toàn bộ hành khách đã chuyển sang phương tiện khác tiếp tục hành trình.


Tin, ảnh: Thế Lập (TTXVN)
Hãi hùng bé trai 2 tuổi bị kẹt lơ lửng ở rào sắt tầng 3
Hãi hùng bé trai 2 tuổi bị kẹt lơ lửng ở rào sắt tầng 3

Người đi đường bị một phen hãi hùng khi nhìn thấy một bé trai 2 tuổi mắc kẹt vào rào sắt, lơ lửng người ngoài một căn hộ ở tầng 3, có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN