Phòng CSGT Hà Nội chủ động ứng phó với dông lốc

Phòng CSGT Hà Nội cho biết: Trận dông lốc chiều ngày 13/6 tại Hà Nội đã làm trên 1.000 cây xanh, 1 cột đèn tín hiệu giao thông, 68 biển báo hiệu và 450 dải phân cách bị đổ.

Thống kê sơ bộ có 13 ô tô bị cây đè trúng, 1 người chết do bị cây xanh đổ đè vào người tại nút giao thông Nguyễn Du – Quang Trung, 1 người cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn sau đó chết tại bệnh viện.

Đại tá Đào Vịnh Thắng chỉ huy hiện trường thu dọn cây đổ.

Đại tá Đào Vịnh Thắng và Phó Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo xử lý hiện trường vụ cây xanh đổ đè vào người đi đường.

Trưởng Phòng CSGT Hà Nội, Đại tá Đào Vịnh Thắng chỉ đạo chiến sỹ phân luồng giao thông ngay trong tối ngày 13/6.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông trong lúc mưa dông.


Ngay trong đêm 13/6, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động 100% quân số trực tới các tuyến đường để phân luồng giao thông, tránh hiện tượng ùn tắc. Phòng cũng đã bố trí lực lượng để phân luồng, điều tiết giao thông theo kế hoạch 115/KH-CATP và kế hoạch 38/KH-PC67 của Phòng về “Ứng phó với thiên nhiên, biến đổi khí hậu”.

Ngoài ra, Phòng CSGT Hà Nội đã thông báo cho Công ty cây xanh Hà Nội, cử lực lượng để thu gom các cây bị đổ, bị gãy, phối hợp với Kênh VOV giao thông liên tục cảnh bảo người dân tham gia giao thông an toàn, thông suốt.


Tiến Hiếu (TTXVN)
Hà Nội tập trung lực lượng khắc phục thiệt hại do mưa dông
Hà Nội tập trung lực lượng khắc phục thiệt hại do mưa dông

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã họp và đi kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do cơn mưa dông chiều tối ngày 13/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN