Phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ

Chiều 19/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố tổ chức Họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) và 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trao quà tặng tri ân các nữ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Tại buổi Gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã chia sẻ lịch sử hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng bộ đội biên phòng, những thành tựu to lớn của các cấp, ngành, địa phương đã đạt được trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Kể từ ngày thành lập 7/5/1975 đến nay, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các cấp Hội Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chăm lo đời sống cán bộ, hội viên phụ nữ. Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động phối hợp chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em và gia đình cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng tại các địa phương khó khăn, biên giới, biển đảo; đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và hậu phương quân đội. 

Đại tá Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng, truyền thống của Phụ nữ Việt Nam; quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để góp phần vào sự nghiệp phát triển, hội nhập của Thành phố và sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nữ cán bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi Họp mặt là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố và Bộ đội Biên phòng Thành phố triển khai trong những ngày qua gồm: Tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sỹ Rừng Sác (huyện Cần Giờ); thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giờ; tổ chức Hội thi "Tự hào biên giới, biển đảo Việt Nam"…

Chuỗi hoạt động kỷ niệm nhằm góp phần củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, hội viên phụ nữ và nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời tăng cường công tác giáo dục về ý nghĩa lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, góp phần phát huy truyền thống của phụ nữ Thành phố. Chuỗi hoạt động góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên chiến sỹ, hội viên phụ nữ khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phục, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Chú thích ảnh
Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trao giải Hội thi "Tự hào biên giới, biển đảo Việt Nam".

Tại buổi Gặp mặt đã diễn ra lễ trao giải Hội thi "Tự hào biên giới biển, đảo Việt Nam"; tặng quà tri ân các nữ đại biểu tham dự buổi Gặp mặt.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban địa vị phụ nữ
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban địa vị phụ nữ

Sáng 11/3 (theo giờ New York), tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) đã diễn ra Lễ khai mạc Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban Địa vị phụ nữ (CSW68) của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) với chủ đề: “Đẩy nhanh thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em, thông qua xóa đói, giảm nghèo, tăng cường thể chế và cung cấp tài chính có tính tới khía cạnh giới”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN