Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra thiệt hại bão số 10

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn công tác của Chính phủ ngày 1/10 đã kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 10 tại huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới, hai địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất vì bão.



Cột thu phát sóng tại tỉnh Quảng Bình bị đổ trong cơn bão số 10. Ảnh: Võ Thị Dung - TTXVN


Đến ngày 1/10, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) có hơn 16.000 hộ dân bị tốc mái nhà, hơn 110 hộ bị ngập, hầu hết trường học, trạm y tế trên địa bàn bị tốc mái và hư hỏng. Toàn huyện có 1 người chết, 1 người mất tích. Hiện mới chỉ có 10/30 xã thông đường, công tác khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn. Ngay trong đêm 30/9 và sáng 1/10, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng đến địa bàn bị thiệt hại giúp nhân dân ứng cứu, khắc phục hậu quả sau bão.

Đến thăm bà con ngư dân đang neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao ý thức của ngư dân trong việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền theo thứ tự, không để va đập và chìm tàu. Trước khi bão vào bờ, chính quyền huyện Bố Trạch bố trí người túc trực tại khu neo đậu này hướng dẫn gần 4.800 tàu thuyền vào nơi tránh, trú; trong đó có rất nhiều tàu thuyền của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý chính quyền huyện Bố Trạch huy động cả hệ thống chính trị tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Trước mắt, cần thống kê thiệt hại, hỗ trợ những người mất nhà cửa có nơi ăn chốn ở, tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người bị chết do bão.

Về giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu: Chính quyền các địa phương trong tỉnh Quảng Bình cần huy động lực lượng thu dọn cây đổ, khôi phục đường sá, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ công tác kiểm tra, khắc phục thiệt hại và ứng cứu, trợ giúp của chính quyền các cấp và các tổ chức cá nhân.

Đối với các trạm y tế và trường học cần nhanh chóng khôi phục để đảm bảo cấp cứu người bị thương, chăm sóc người bệnh và kịp thời vệ sinh tiêu độc, khử trùng sau mưa bão. Các trường học khắc phục để học sinh sớm trở lại trường. Về nguồn kinh phí, tỉnh và huyện cần bố trí từ nguồn quỹ dự phòng để kịp thời hỗ trợ giúp dân ổn định cuộc sống sau bão.

Đối với hệ thống thông tin, Chính phủ đã có công điện yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp, các Tổng Công ty như Viettel, Vinaphone, Mobiphone… khẩn trương khắc phục các sự cố để đảm bảo thông tin thông suốt, phục vụ công tác điều hành chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác khắc phục hậu quả bão số 10.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thị sát tình hình tại khu nghỉ mát Sun Spa Resort Quảng Bình thuộc tập đoàn Trường Thịnh. Trong cơn bão số 10 vừa qua, khu nghỉ mát Sun Spa Resort Quảng Bình bị thiệt hại nặng nề, các nhà nghỉ dọc bờ biển và hệ thống kè chắn sóng bị gió và sóng đánh sập, ước tính thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.

Theo thống kê sơ bộ, đến chiều 1/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có 5 người chết do bão số 10; hàng chục ngàn ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ; 8 tàu cá của xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) bị chìm ở khu neo đậu sông Roòn và 12 tàu khác bị sóng biển đánh bật lên đất liền, hư hỏng nặng. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống điện vẫn chưa được khôi phục gây mất điện toàn tỉnh, nhiều cột điện bị đổ, gãy và xiêu vẹo.


Nguyễn Đức Thọ
Miền Trung dồn sức khắc phục hậu quả bão số 10
Miền Trung dồn sức khắc phục hậu quả bão số 10

Ngay sau khi bão số 10 vừa tan, các cấp, các ngành các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, đã tập trung triển khai khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN