'Phố Tây' Bùi Viện đang tất bật thi công để kịp ngày khai trương

Phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP Hồ Chí Minh) hiện đang như một đại công trường xây dựng khi có hàng chục công nhân tất bật, hối hả làm việc để kịp cho ngày khai trương phố đi bộ vào 15/7 tới.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Tin Tức đã ghi nhận:

Đường Bùi Viện được bắt đầu thi công từ đầu tháng 6 để chuyển thành phố đi bộ từ ngày 15/7.

Hơn 50 công nhân đang tất bật thi công 1.400 m2 vỉa hè cũ trên đường Bùi Viện.

Công nhân viễn thông, nước, cáp điện... đang tranh thủ thi công cho ngày khai trương.

Các công nhân tranh thủ làm tăng ca trong ngày nắng để kịp tiến độ. Việc thi công cũng được khá nhiều người dân ủng hộ đồng tình.

Các đường ống nằm ngổn ngang dọc 2 bên đường Bùi Viện.

Đơn vị thi công đảm bảo san lấp lại mặt bằng trước 16h mỗi ngày, phủ bạt lên các chỗ đã đào xới để phục vụ sinh hoạt của người dân ở hai bên vỉa hè.

Mặc dù con đường đang ngổn ngang vật liệu, dụng cụ thi công... nhưng vẫn có đông khách nước ngoài đi qua.

Bảng hạn chế các phương tiện được dựng tại giao lộ đường Đề Thám giao với Bùi Viện.

Tổng kinh phí đầu tư cho phố đi bộ Bùi Viện (2 cổng chào, an ninh, vệ sinh, trụ phát wifi…) khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Phố đi bộ Bùi Viện sẽ bắt đầu phục vụ du khách từ ngày 15/7
Phố đi bộ Bùi Viện sẽ bắt đầu phục vụ du khách từ ngày 15/7

Từ ngày 15/7, phố đi bộ Bùi Viện (quận 1) sẽ đi vào hoạt động phục vụ người dân và du khách với thời gian hoạt động từ 19 giờ hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN