Phi công Vietnam Airlines đột tử tại Pháp

Cơ phó lái Boeing 777 của Hãng hàng không Quốc gia VN (Vietnam Airlines) vừa bị phát hiện đột tử tại một khách sạn của Pháp.


Sáng mai thi thể phi công Nghiêm Đình Tuấn được đưa về Vietnam Airlines. Ảnh: Hoàng Hà.


Phi công này là ông Nghiêm Đình Tuấn, sinh năm 1959 có nhiều năm công tác tại Vietnam Airlines. Nguồn tin từ nhà chức trách hàng không cho hay sau khi thực hiện hành trình bay từ TP HCM đi Pháp, cả phi hành đoàn đã trở về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến bay kế tiếp và ông Tuấn không có biểu hiện gì lạ.

Buổi chiều tối, sau khi chơi thể thao, vị phi công này kêu mệt và về phòng riêng. Sáng hôm sau, thành viên cùng phi hành đoàn đánh thức dậy đã thấy ông Tuấn qua đời.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết của vị phi công này đang được nhà chức trách điều tra. Tuy nhiên, một nguồn tin cho rằng khả năng ông Tuấn bị đột quỵ.

Một lãnh đạo Vietnam Airlines chia sẻ, ông Tuấn là một người mực thước, điềm đạm. Sinh thời, phi công này không rượu chè, thuốc lá và có lối sống lành mạnh.

Sáng mai, thi thể của phi công Tuấn được đưa về Việt Nam.


Theo Vnexpress

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN