Phẫu thuật thành công cánh tay bị khỉ cắn nát

Sau ca mổ kéo dài 5 giờ, cánh tay phải bị khỉ cắn nát của bệnh nhân Hồ Phạm Tuấn (23 tuổi, ở xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã được bác sỹ phẫu thuật thành công. Đến sáng 15/5, cánh tay của bệnh nhân đã hồng hào trở lại và cử động được tất cả các ngón tay.

Sự việc xảy ra vào chiều 14/5, khi anh Tuấn đang cố bắt con khỉ nuôi ở nhà trở lại chuồng thì bất ngờ bị khỉ cắn vào tay phải. Sau khi cắn xé rách tay chủ, con khỉ nhảy lên cây trốn. Do lo sợ khỉ hung hãn làm hại những người khác, người nhà anh Tuấn đã báo với công an xã Hiệp Thạnh đến xử lý. Đến 18 giờ cùng ngày, con khỉ đã bị lực lượng công an dùng súng điện hạ gục.

Anh Tuấn và bác sĩ Thu vui mừng khi bàn tay Tuấn hồng hào và các ngón tay có thể cử động. Ảnh: thanhnien.com.vn


Theo gia đình nạn nhân, con khỉ này là khỉ đuôi lợn, được gia đình nuôi từ nhỏ, đến nay đã 8 năm và khá thân thiết với chủ. Nhiều lần trước anh Tuấn vẫn ôm, bế, đùa giỡn với con khỉ rất bình thường nhưng không hiểu sao chiều 14/5 nó trở chứng, quay lại cắn chủ.

Bác sỹ Nguyễn Minh Thu, Phó trưởng khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, trưởng kíp mổ cho biết: Rất may, nạn nhân được đưa đến cấp cứu kịp thời, nếu không sẽ bị hoại tử cánh tay bởi vết cắn rất rộng, gây đứt toàn bộ các gân gấp, hai động mạch, dây thần kinh… của cánh tay. “Đây là ca mổ phức tạp kéo dài 5 giờ đồng hồ và lần đầu tiên phẫu thuật thành công tại bệnh viện. Các bác sỹ đã thực hiện hàng loạt thủ thuật vi phẫu để nối các mạch máu, dây thần kinh, nối gân với hàng trăm mũi khâu bên trong và ngoài da, rất may đã giúp bệnh nhân giữ được cánh tay phải” - bác sỹ Thu cho biết thêm.


Nguyễn Dũng
Kinh hoàng khỉ tấn công người ở sở thú
Kinh hoàng khỉ tấn công người ở sở thú

Trong chuyến ghé thăm sở thú ở Ratlam, tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, một cậu bé đã bị một con khỉ điên cuồng nhảy bổ vào người tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN