Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc

Ngày 23/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt Nam trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2024" với sự tham dự của đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Tiết mục dự thi của Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Cuộc thi "Tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt Nam trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2024" có sự tham dự của 19 đội thi đến từ các đơn vị thuộc huyện, thị xã, thành đoàn và các tổ chức Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Kết thúc cuộc thi, giải Nhất thuộc về Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; giải Nhì thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Tây Nguyên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ea H’Leo; giải Ba thuộc về các Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Krông Năng, huyện Krông Bông, thị xã Buôn Hồ; thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar, huyện Ea Súp, huyện Krông Ana, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Đắk Lắk nhận giải Khuyến Khích.

Theo Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Cuộc thi "Tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt Nam trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2024" thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua cuộc thi nhằm nâng cao hơn nữa hiểu biết về pháp luật cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, nhất là Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành; quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng Việt Nam nói chung và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Từ đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện về mọi mặt.

Chú thích ảnh
Tiểu phẩm dự thi của đơn vị Huyện đoàn Buôn Đôn. 

Theo Thượng tá, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk Rơ Lan Ngân, để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cần thiết phải có hệ thống văn bản pháp lý đồng bộ, thống nhất. Vì vậy, việc ban hành, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần thiết, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới trong tình hình mới.

Cuộc thi "Tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt Nam trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2024" là dịp để toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh có cơ hội trao đổi, học tập, nâng cao kiến thức về pháp luật, đặc biệt là Luật Biên phòng Việt Nam. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh phòng trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Góp phần khẳng định và tăng cường vai trò của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cuộc thi "Tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt Nam trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2024" cũng nhằm chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước gắn với kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024); 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024); 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh
Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Ngày 23/2, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN