Phát hiện quả bom gần 300 kg tại Đắk Nông

Cơ quan chức năng Đắk Nông đang làm thủ tục để hủy nổ quả bom mới phát hiện tại bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Đây là quả bom thứ 2 được phát hiện trên địa bàn huyện Tuy Đức trong năm 2016.

Trước đó, khi người dân khai thác cây tràm đã phát hiện một quả bom nằm cách mặt đất khoảng 0,5 m. Quả bom dài khoảng 1,6 m; đường kính 30 cm; nằm lộ trên mặt đất 1,2 m; trọng lượng gần 300 kg. Thân bom có nhiều vết biến dạng và không còn vết sơn ký hiệu do nằm dưới đất lâu năm.

Hiện tại, khu vực có bom được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức khoanh vùng, bảo vệ không để người không có phận sự vào khu vực, đảm bảo an toàn trước khi hủy nổ. Dự kiến, quả bom sẽ được cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức đưa đi hủy nổ tại thao trường Đức Xuyên, huyện Krông Nô (Đắk Nông).

Ngọc Minh (TTXVN)
Phát hiện bom tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên
Phát hiện bom tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên

Ngày 13/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo phát hiện có bom tại một số địa phương trong tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã cử lực lượng Công binh đến hiện trường lập biên bản, khoanh vùng và đề nghị dừng thi công công trình tại nơi có bom để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN