Phát hiện quả bom 60 kg gần trường mầm non

Đây là quả bom phá của Pháp thả trong chiến tranh Việt Nam, chất lượng còn tốt, có vỏ bằng gang, đường kính 20cm, dài 85cm.

Ngày 11/1, tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã vận chuyển và hủy nổ thành công, an toàn quả bom phá của Pháp nặng 60 kg.

Trước đó, ngày 7/1, gia đình ông Đoàn Văn Cơ, thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên thuê máy san gạt mặt bằng làm vườn, phát hiện một quả bom. Gia đình ông đã dừng thi công, kịp thời thông báo cho chính quyền và cơ quan chức năng xử lý. 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo lực lượng công binh kiểm tra, xác minh đây là quả bom phá của Pháp thả trong chiến tranh Việt Nam, chất lượng còn tốt, có vỏ bằng gang, đường kính 20cm, dài 85cm. Bom nằm cách đường dân sinh 30 mét, cách khu dân cư 60 mét và Trường Mầm non Đồng Bằng khoảng 300 mét, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các cơ quan trên địa bàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động 56 cán bộ, chiến sỹ cơ quan quân sự huyện, công an huyện, lực lượng y tế và dân quân xã Lương Thịnh canh gác bảo vệ hiện trường; vận chuyển bom đến thôn Đồng Bằng, xã Lượng Thịnh hủy nổ. Lực lượng chức năng cũng thu dọn hiện trường, san tạo hiện trạng khu vực hủy nổ, lập biên bản bàn giao đất cho xã Lương Thịnh và gia đình ông Đoàn Văn Cơ quản lý, canh tác.

Tuấn Anh (TTXVN)
Rà phá bom mìn tại Cao Bằng, Lạng Sơn
Rà phá bom mìn tại Cao Bằng, Lạng Sơn

Sáng 12/11, tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn), Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng, tổ chức khởi công Dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN