Phát hiện bom trong ruộng lạc

 Ngày 11/7, thực hiện dự án rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, Đội thi công số 1 - Xí nghiệp rà phá bom mìn - Tổng Công ty Hợp tác kinh tế (Quân khu IV) đã tiến hành đào bới an toàn một quả bom nặng 150kg.

 

Thông tin vớiDân trí, Trung tá Nguyễn Thăng Long - PGD xí nghiệp nghiệp rà phá bom mìn - Tổng Công ty Hợp tác kinh tế (Quân khu IV) cho biết, quả bom được phát hiện tại tại một cánh đồng trồng lạc của xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), có chiều dài 1,2m, đường kính thân bom 20cm; trọng lượng 250 cân Anh (tương đương với khoảng 150 kg); nằm sâu cách mặt đất khoảng 3,5 mét.

 

Quả bom được đơn vị thi công nhấc khỏi vị trí bị chôn vùi,

Quả bom được đơn vị thi công nhấc khỏi vị trí bị chôn vùi,
đưa về bãi tập kết để chuẩn bị phá hủy

 

Quả bom được phát hiện từ ngày 20/6, sau đó đã được phong tỏa vàđến hôm qua thìđượcđưa lên khỏi mặtđất an toàn; sau đó được các chiến sỹ Đội thi công vô hiệu hóa, đưa lên ô tô chuyên dụng chở bom, mìn và các vật nổ, vận chuyển về bãi tập kết của đơn vị, tổ chức phá hủy theo quy định của Bộ Quốc phòng.

 

Một số đầu đạn cũng được đơn vị thi công phát hiện

Một số đầu đạn cũng được đơn vị thi công phát hiện

 

Trung tá Nguyễn Thăng Long cho biết thêm,đơn vị còn phát hiện một số đầu đạn và một quả bom khác. Hiện quả bom này đang được phong tỏa, xác định kích thước, trọng lượng để tiến hành đào bới.

 

Theo Dantri

Phát hiện bom còn ngòi nổ dưới chân cầu Đò Lèn
Phát hiện bom còn ngòi nổ dưới chân cầu Đò Lèn

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/4, trong lúc đang thi công phần móng mới của cầu đường sắt qua sông Đò Lèn giữa địa bàn thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung và xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa), các công nhân đã phát hiện một quả bom ngay dưới trụ móng số 2 của cây cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN