Phát động thi đua nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 25/2, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và phát động thi đua ngành Y tế năm 2012.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đại biểu đại diện cho trên 17.000 cán bộ nhân viên ngành Y tế Hà Nội đã đến dự.

Phát biểu chúc mừng cán bộ nhân viên ngành Y tế Hà Nội nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của ngành Y tế Hà Nội trong việc hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu công tác chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân, đồng thời nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm ngành Y tế cần tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm tiến tới mục tiêu 20 giường bệnh/1 vạn dân vào năm 2012 và 25 giường bệnh/1 vạn dân vào năm 2015.


Bộ trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh Dương Ngọc- TTXVN.


Riêng năm 2012, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành Y tế cần nỗ lực với quyết tâm cao tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ động phối hợp trong việc giám sát, phát hiện để kịp thời khống chế, không để dịch bệnh lây lan ra địa bàn. Bên cạnh đó phát triển y tế chuyên sâu, cùng với việc tăng cường đầu tư trang thiết bị phải tăng cường cả số lượng và nâng cao chất lượng, y đức cho đội ngũ y bác sỹ, phải coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Quan tâm đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở, phấn đấu 100% trạm y tế có bác sỹ. Tiếp tục kiện toàn hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống bệnh viện và tăng cường xã hội hóa, thu hút đầu tư từng bước khắc phục tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân Thủ đô.

Trong năm 2011, ngành Y tế Thủ đô đã đạt được một số thành công nổi bật, như làm chủ được nhiều kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến, không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc dù khám chữa bệnh cho gần 5,5 triệu lượt người bệnh; khống chế thành công nhiều dịch bệnh, không xảy ra ngộ độc thực phẩm...

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngành Y tế phát động thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đẩy mạnh việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bám sát các nhiệm vụ đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt " Quy tắc ứng xử", thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng " bệnh viện xuất sắc toàn diện", " người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"... ; triển khai hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý và điều hành của bộ máy chính quyền...

Với những thành tích đã đạt được, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Ngành Y tế Hà Nội đã có nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý, điển hình là Bệnh viện Tâm thần được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3; Bệnh viện Thanh Nhàn được Huân chương Lao động hạng nhì. Các cá nhân gồm bác sỹ Nguyễn Thị Đức Hiền, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nội Bệnh viện Xanh Pôn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai Trần Tử Bình; Chánh Văn phòng Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Thị Bích Thủy được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Có 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân là Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai Trần Tử Bình; Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang Nguyễn Thái Sơn và Trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế Trần Ngọc Tụ; 27 cá nhân khác được tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN