Phát động tháng hành động vì trẻ em tại Bắc Ninh

Ngày 25/5, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Ninh lần thứ II năm 2016. Dự buổi lễ có: Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành, thị và 600 trẻ em.

Tỉnh Bắc Ninh hiện có 320.000 trẻ em. Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả toàn diện và nổi bật; thực hiện nhiều hoạt động truyền thông về quyền trẻ em, tập huấn nâng cao năng lực chăm sóc trẻ em, xây dựng mô hình chăm sóc trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; các hoạt động dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em ở các huyện thị cũng được tổ chức thường xuyên. Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện có 2.3000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 7.600 trẻ em thuộc diện hộ nghèo; việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em ở một số gia đình, nhà trường và tổ chức xã hội quan tâm chưa được đúng mực. Bên cạnh đó, hàng năm tỉnh Bắc Ninh vẫn có gần 1.000 vụ tai nạn thương tích xảy ra, ảnh hưởng nhiều về thân xác và tinh thần, thậm chí cướp đi sinh mạng của các em, để lại nỗi mất mát khôn nguôi đối với các bậc phụ huynh, người thân và toàn xã hội.


Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề “ Vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em:, tháng hành động vì trẻ em năm 2016 được phát động nhằm thúc đẩy sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của của công tác phòng, chống tai nạn, thương tích ở trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho các em. Thực hiện hiệu quả các các chính sách, chương trình; vận động xã hội để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị mắc và tử vong do tai nạn, thương tích; tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn. Thông qua diễn đàn đối thoại, các em nhỏ được nói lên những vấn đề các em quan tâm, gửi những thông điệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và quyền chính đáng của trẻ về các mục tiêu trong chương trình hành động vì trẻ em của tỉnh. Từ đó, giúp các cơ quan chức năng kiểm nghiệm lại kết quả thực hiện chương trình hành động vì trẻ em, đồng thời hoạch định chính sách và đề ra các giải pháp tích cực hơn cho công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em tỉnh nhà.


Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và trẻ em về kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em; thực hiện Chương trình quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020; quan tâm dành các nguồn lực xây dựng sửa chữa các thiết chế văn hóa, các khu vui chơi- giải trí; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh; tăng cường sự quan tâm chăm lo hơn tới trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; duy trì, phát triển Quỹ “Bảo trợ trẻ em”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị, xã hội phối hợp cùng các ngành địa phương xây dựng các biện pháp cụ thể thực hiện chính sách liên quan đến trẻ em, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi trẻ được tiếp cận các dịch vụ xã hội; đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện, lên án các hành vi bạo hành, vi phạm pháp luật trẻ em, tạo dựng môi trường sống an toàn, thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em.


Nhân dịp này, Ban tổ chức trao tặng 40 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 60 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em tặng học bổng cho 200 trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống và học tập, mỗi suất 300.000đ.

Thái Hùng
Nhà hát “không bỏ quên” trẻ em thiệt thòi
Nhà hát “không bỏ quên” trẻ em thiệt thòi

Tháng sáu với ngày Tết thiếu nhi 1/6 chưa từng bị các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ bỏ quên. Từ rất sớm, các chương trình nghệ thuật mới đã được nhà hát dàn dựng. Cũng từ rất sớm, các kế hoạch mang nụ cười, niềm vui và hạnh phúc tới cho các khán giả nhí có hoàn cảnh khó khăn, cũng đã được xây dựng và triển khai…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN