Phân luồng từ xa giảm ùn tắc các tuyến đường vào chùa Hương

Theo Ban tổ chức lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), từ ngày mùng 2 Tết đến ngày mùng 5 Tết Đinh Dậu, đã có 170.000 lượt khách về lễ hội chùa Hương. Riêng ngày 1/2, tức ngày mùng 5 Tết đã có 50.000 lượt khách.

Lượng khách đổ về lễ hội chùa Hương đông dẫn đến ùn ứ tại các nút giao thông trong ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu). Để đảm giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đã phải phân luồng từ xa để đảm bảo không bị ùn tắc.


Còn tại suối Yến, hơn 4.500 chiếc xuồng tại bến Yến cũng được sơn xanh, đánh số và trang bị áo phao để đảm bảo an toàn cho du khách. “Vấn đề lái đò ép giá, nhũng nhiễu đòi tiền bồi dưỡng gây bức xúc cho du khách từ nhiều năm nay, Ban tổ chức khẳng định sẽ xử nghiêm những trường hợp này trong mùa lễ hội 2017”, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, trưởng Ban tổ chức lễ chùa Hương cho biết.


Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức công tác chuẩn bị cho lễ khai hội chùa Hương:

Tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông số 10 phân luồng trên tuyến đường quốc lộ 21 hướng Hà Đông về chùa Hương.


Các lực lượng chức năng xử phạt vi phạm, điều phối giao thông giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.


Lực lượng chức năng điều phối giao thông tại ngã tư vào bến suối Yến.


Dù là chiều tối nhưng bến thuyền tấp nập khách đi lễ chùa Hương.


Ngay mai, lễ hội chùa Hương sẽ khai mạc lúc 9h sáng. Dự kiến sẽ có hàng vạn khách sẽ về lễ hội.


XC
Một số bài văn khấn khi đi lễ Chùa Hương
Một số bài văn khấn khi đi lễ Chùa Hương

Năm 2017, Lễ hội chùa Hương 2017 sẽ chính thức khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng Âm lịch (tức ngày 2/2/2017). Dưới đây là một số bài văn khấn khi đi lễ Chùa Hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN