Phấn đấu cho một Thủ đô phát triển bền vững

Cùng với cả nước, Thủ đô Hà Nội vừa trải qua một năm đầy biến động với những khó khăn, thử thách gay gắt. Nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhất là phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2010 và truyền thống nghìn năm văn hiến, khí thế sau Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô đã vượt lên mạnh mẽ, đạt được những kết quả khá toàn diện để vững tin bước vào năm mới với bước phát triển mới.
Thành tựu nổi bật của Thủ đô trong năm 2011 chính là sự quyết tâm, vươn lên trong bối cảnh đầy biến động và khó khăn của tình hình thế giới và trong nước, đã thực hiện với kết quả cao cả ba mục tiêu lớn theo Kết luận 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt 10,13%; trong đó, dịch vụ tăng 10,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 10,17%, nông - lâm - thủy sản tăng 4,38%. Mức tăng này tuy thấp hơn năm 2010 (11,04%) và chỉ tiêu kế hoạch (12%), nhưng vẫn cao hơn 1,67 lần của cả nước. Cùng với đó, thành phố đã dành 560 tỷ đồng thực hiện bình ổn giá và dự trữ cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân; quan tâm giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, tạo điều kiện về nhà ở, nguồn vốn cho hàng chục nghìn gia đình chính sách, hộ nghèo...

Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính nằm theo trục đường Lê Văn Lương, tuyến đường kết nối quan trọng trung tâm Hà Nội với các quận Thanh Xuân, Hà Đông. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Một dấu ấn quan trọng trong năm 2011 của Hà Nội chính là việc Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đó là những định hướng căn bản cho phát triển kinh tế - xã hội và cũng là căn cứ để đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện mục tiêu: Xây dựng, phát triển Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước; là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia; trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại và dịch vụ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương; một đô thị phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh theo hướng liên kết vùng, quốc gia, quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và có cơ hội đầu tư thuận lợi.

Hai quy hoạch này đã vẽ nên bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội và hình ảnh Thủ đô với tầm nhìn xa 30-40 năm sau. Đây là cơ sở, tiền đề để thành phố xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chi tiết; xác định các chương trình, dự án; công trình ưu tiên nghiên cứu và đầu tư xây dựng; các nhiệm vụ, phân cấp, cơ chế chính sách huy động đầu tư, xây dựng; các quy chế quản lý và tổ chức thực hiện…

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2011, bước sang năm 2012, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 10,5%. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Tập trung xây dựng các công trình hạ tầng khung, phát triển đô thị bền vững, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển các sự nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học, y tế, thể dục thể thao... Giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế... Trong đó, thành phố xác định 3 vấn đề trọng điểm sẽ tập trung quyết liệt chỉ đạo, điều hành là vấn đề giao thông, công tác quy hoạch và cải cách hành chính.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của thành phố, sự năng động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, cùng với thế và lực mới, chúng ta có quyền tin tưởng Hà Nội sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra, hướng tới một năm mới tốt đẹp, phấn đấu cho một Thủ đô phát triển bền vững, một Thủ đô tiêu biểu cho cả nước.

Thanh Bình
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN