Nước sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn vệ sinh

Người dân sử dụng nước máy ở thị trấn Khánh Yên (huyện Văn Bàn) rất bức xúc vì nước máy thường xuyên có màu vàng đục và mùi hắc. Tình trạng này diễn ra trên qui mô rộng, toàn hệ thống chứ không xảy ra riêng lẻ, nhất là sau mỗi trận mưa.

Được biết, công suất thiết kế của dây chuyền xử lý nước sạch ở huyện Văn Bàn là 1.200 m3/ngày, cung cấp cho gần 2.000 hộ dân và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn cùng một số xã lân cận.

Nguồn nước mà xí nghiệp đang sử dụng là nguồn nước suối, được lấy trực tiếp từ nước mặt của 2 con suối Nậm Sỏm và Nậm Đén, phía trên thượng nguồn là những lán trại làm nương, chăn trâu bò của người dân.

Mỗi khi trời mưa, nước từ đầu nguồn đổ về cuốn theo nhiều bùn đất rác rưởi nên rất đục, khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Xí nghiệp kinh doanh nước cũng chỉ biết tăng thêm từ 20% đến 30% lượng phèn và clo để làm trong bể chứ không còn cách nào khác, do vậy hiện tượng đục không những không được xử lý hết mà còn có thêm mùi hắc của phèn và clo khiến người sử dụng rất khó chịu và nghi ngờ về chất lượng nguồn nước.

Lục Văn Toán
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN