Nữ thủ khoa xinh đẹp với quân hàm Trung úy

Là thủ khoa xuất sắc, cũng là nữ sinh viên duy nhất được phong quân hàm trung úy toàn khóa D27 của Đại học Phòng cháy chữa cháy, Vũ Thị Thu Huyền (quê ở Tiên Lãng, Hải Phòng) đang được các bạn sinh viên ngưỡng mộ.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Vũ Thị Thu Huyền trong buổi lễ Tuyên dương các thủ khoa năm 2016 của Thành đoàn Hà Nội là sự mạnh mẽ, lanh lẹ toát lên ở cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp với nụ cười rất duyên dáng. Trong suốt 5 năm ngồi trên giảng đường đại học, Huyền đã tạo lập được bảng thành tích đáng nể cả trong học tập, nghiên cứu khoa học và thể thao.

Vũ Thị Thu Huyền, thủ khoa xuất sắc Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Với số điểm tổng kết 9,19 Vũ Thị Thu Huyền đã được thăng quân hàm vượt cấp. Huyền là nữ sinh viên đầu tiên tốt nghiệp được phong quân hàm trung úy trong lịch sử 40 năm của Đại học Phòng cháy chữa cháy. Về nghiên cứu khoa học, cô đã đạt giải 3 công trình nghiên cứu về “Ứng dụng của môn tiếng Anh cho các bạn học sinh, sinh viên” và giải nhì với đề tài “Tổng quan về Robot ngầm ứng dụng trong công tác cứu nạn cứu hộ”. Với năng khiếu và niềm đam mê thể thao, Huyền cũng từng giành nhiều huy chương như: Năm 2012 đạt huy chương bạc, năm 2013 đạt 2 huy chương vàng, năm 2014 đạt 1 huy chương đồng môn Tekwondo Giải võ thuật, bắn súng toàn quốc của ngành.

Huyền chia sẻ: “Để trở thành thủ khoa, em đã phải nỗ lực rất nhiều và cũng trải qua không ít khó khăn trong quá trình học tập và rèn luyện, nhất là những môn thực hành. Là con gái, nhưng ở ngành học phòng cháy chữa cháy chúng em cũng phải vượt rào, trèo tường, ôm vòi, bình chữa cháy... không kém gì các bạn sinh viên nam. Em nhớ nhất lần tham gia thực tập dập đám cháy thực tế tại TP Hồ Chí Minh, tuy không phải xông pha vào biển lửa, nhưng các công tác hậu cần cũng làm em bị sặc khói, nhức đầu. Càng học, em càng nhận thấy công việc của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cô cùng vất vả, học tập, thực hành đã gian khổ, khi đối mặt với các tình huống khẩn cấp thực tế còn nguy hiểm hơn rất nhiều”.

Huyền sinh ra trong một gia đình có bố công tác trong ngành công an, mẹ là nông dân. Từ nhỏ Huyền đã luôn mơ ước lớn lên sẽ được khoác lên người bộ quân phục của ngành giống như bố. Ước mơ ấy đã theo cô bé Huyền suốt tuổi thơ, để đủ động lực phấn đấu và sau đó thi đỗ vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

“Để được thỏa đam mê tham gia các hoạt động thể thao như tekwondo, bắn súng... Em luôn phải bố trí thời gian thật hợp lý. Tham gia các môn thể thao không những giúp cho mình có sức khỏe, thể chất tốt mà còn tạo sự thoải mái tinh thần để vượt qua những giờ phút căng thẳng khi học tập, những tấm huy chương cũng giúp em cảm thấy phấn chấn hơn để nỗ lực đạt được những thành tích khác trong học tập, nghiên cứu”, Huyền chia sẻ.

Với Huyền, thần tượng của cô chính là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, không chỉ vì cô rất yêu thích bộ môn bắn súng và cũng có những kết quả cao khi tập luyện, mà còn bởi sự ngưỡng mộ tinh thần tập luyện, chiến đấu của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh để có được những tấm huy chương mang lại vinh quang cho đất nước.

“Được vinh dự gặp gỡ và giao lưu với đại tá Hoàng Xuân Vinh trong lễ tuyên dương thủ khoa năm 2016, em cảm thấy mình được truyền rất nhiều cảm hứng. Đặc biệt lời nhắn nhủ của anh Vinh là không ngủ quên trong chiến thắng mà hãy nuôi dưỡng ước mơ để chinh phục những đỉnh cao hơn trong cuộc sống, khiến em tự cảm thấy những thành công nho nhỏ mà mình có được hôm nay chưa phải là tất cả, mình cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được thành công to lớn hơn.

Điều này thực sự rất có ý nghĩa với em bởi em cũng là một chiến sĩ công an, và tự thấy mình cũng có niềm đam mê đặc biệt với thể thao. Tuy phải phụ thuộc vào công việc sau này nhưng em luôn mong muốn có thật nhiều cơ hội để tiếp tục tham gia luyện tập, thi đấu và giành nhiều thành tích ở các bộ môn thể thao”, Huyền chia sẻ.
Tạ Nguyên
Các thủ khoa xuất sắc sẽ giao lưu với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh
Các thủ khoa xuất sắc sẽ giao lưu với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Thành Đoàn Hà Nội cho biết trong khuôn khổ chương trình tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016, các thủ khoa xuất sắc và đoàn viên thanh niên Thủ đô sẽ được tham dự chương trình giao lưu “Khát vọng chinh phục đỉnh cao” với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN