Nông dân Hà Nội trồng mới hơn 5.000 ha rau

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: Nhằm tăng nguồn cung cho người tiêu dùng Thủ đô, góp phần điều tiết thị trường thực phẩm và rau xanh, đến thời điểm này, nông dân các huyện ngoại thành đã trồng mới được hơn 5.000 ha rau các loại trong vụ mùa. Những huyện có truyền thống trồng rau thâm canh từ nhiều năm nay vẫn tiếp tục đảm bảo diện tích trồng như Đông Anh, Đan Phượng, Mê Linh, Thường Tín, Chương Mỹ... Nếu thời tiết những ngày tới không diễn biến quá phức tạp, nguồn cung rau xanh ở Hà Nội được dự báo sẽ tương đối dồi dào.

Thời điểm này, cùng với một số mặt hàng thực phẩm tươi sống, giá rau xanh trên thị trường Hà Nội cũng đang đứng ở mức cao, việc tiêu thụ khá thuận lợi nên người trồng rau yên tâm trồng và chăm sóc rau hơn.

Thanh Trà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN