Nông dân Hà Giang thiệt hại nhiều hoa màu, vật nuôi

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam đi qua Bắc Bộ nên đến chiều 3/8, trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục có mưa, có nơi mưa to, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân.

Bà con chôn trâu bị sét đánh chết. Ảnh: Đỗ Bình - TTXVN


Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm cho 17 nhà ở của các hộ dân tại huyện Bắc Quang, Đồng Văn bị ảnh hưởng do sạt lở đất; gần 13ha hoa màu, lúa ở các huyện Bắc Quang, Quang Bình bị ngập úng; một đập thủy lợi dài 13m ở thôn Tân Bang, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình bị vỡ. 

Tại huyện Đồng Văn, tường nhà một hộ gia đình tại thôn Thèn Láng, xã Lũng Cú bị đổ khiến chủ nhà là chị Giàng Thị Mỷ bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Đồng Văn. Đặc biệt, đàn trâu 19 con tại thôn Khuổi Dò, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên bị sét đánh chết. Ước tổng thiệt hại do mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Giang là trên một tỷ đồng.

Trong những ngày qua UBND các xã, thị trấn thường xuyên huy động lực lượng xuống các thôn bản để kiểm tra, thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả. Một gia đình có người bị thương đã được Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đồng Văn hỗ trợ 2 triệu đồng.

Để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang yêu cầu các huyện, thành phố chủ động hướng dẫn cho nhân dân nâng cao cảnh giác, đề phòng khi có gió lốc, mưa to; thường xuyên báo cáo tình hình mưa lũ, nhất là ở địa phương có nhiều nguy cơ bị sạt lở như huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, Vị Xuyên. 

Các huyện nghiêm túc tổ chức trực 24/24 giờ để nắm bắt diễn biến thời tiết và xử lý thông tin kịp thời. Khi phát sinh tình huống, thực hiện tốt phương án đã xây dựng để xử lý trước mắt và báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang.

Ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã trực tiếp đi kiểm tra việc điều tiết nước tại hai nhà máy thủy điện Thuận Hòa và Sông Miện 5 (xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên) đồng thời yêu cầu các nhà máy thủy điện thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để chủ động điều chỉnh mực nước cho phù hợp, tránh gây thiệt hại về người và tài sản của nhà máy cũng như nhân dân sống xung quanh.

Đỗ Bình (TTXVN)
Đàn trâu tại Hà Giang chết do sét đánh
Đàn trâu tại Hà Giang chết do sét đánh

Đàn trâu 19 con của 8 hộ gia đình chết chưa rõ nguyên nhân tại bãi chăn thả gia súc tập trung trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN