Nỗ lực cứu chữa các nạn nhân vụ sập giàn giáo

Ngay sau khi xảy ra sự cố sập giàn giáo tại công trường của Tập đoàn Sam Sung thuộc dự án Formosa, Khu Kinh tế Vũng Áng - Kỳ Anh, ngành y tế Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai cứu chữa các nạn nhân.

Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Đến thời điểm hiện tại các nạn nhân được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh và Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh chưa có người tử vong, chỉ có 14 thi thể nạn nhân tử vong tại hiện trường được đưa vào nhà xác Bệnh viện huyện Kỳ Anh để bảo quản, trong đó có 1 nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Ngay trong đêm 25/3, lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh huy động mọi nhân lực, vật lực để tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân, đồng thời yêu cầu các bệnh viện khác sẵn sàng ứng cứu. Ngành y tế điều động 300 cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên y tế tham gia cứu hộ cứu nạn và chữa trị.

Các nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN


Trường Cao đẳng Y tế huy động 100 sinh viên, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Sở Y tế điều động 15 xe ô tô cứu thương của các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đến hiện trường và túc trực tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh để kịp thời vận chuyển người bệnh.

Tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh công tác khắc phục hậu quả, chăm sóc nạn nhân được tiến hành khẩn trương và chu đáo. Ông Đào Xuân Lý, Phó Trưởng khoa Chấn thương cho biết: Khoảng 21 giờ ngày 25/3, Khoa tiếp nhận 8 nạn nhân. Hai nạn nhân bị chấn thương sọ não là Lê Văn Bình (41 tuổi) và Nguyễn Thái Đức (32 tuổi) đều quê ở Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang được chuyển sang điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Các nạn nhân khác bị gãy tay, gãy chân sau khi được cấp cứu sức khỏe đã ổn định.

Hiện Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã tiếp nhận 19 nạn nhân, các bác sỹ tiến hành phẫu thuật cho 7 nạn nhân. Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh có 9 nạn nhân bị thương nhẹ cũng được các bác sỹ tích cực chăm sóc, điều trị. Chiều 26/3, các nạn nhân tử vong sẽ được người đưa về quê an táng.

Danh tính 13 nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Văn Chiến. Sinh năm 1987. Quê quán: Bố Trạch, Quảng Bình

2. Nguyễn Văn Dũng. Sinh năm 1982. Quê quán: Bố Trạch, Quảng Bình

3. Nguyễn Văn Bảo. Sinh năm 1983. Quê quán: Bố Trạch, Quảng Bình

4. Nguyễn Văn Khang. Sinh năm 1973. Quê quán: Hòa Bình

5. Lâm Hữu Chính. Sinh năm 1978. Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An

6. Trương Đình Tuấn. Sinh năm 1967. Quê quán: Quảng Ninh, Quảng Bình

7. Nguyễn Xuân Hùng. Sinh năm 1986. Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An

8. Phạm Công Sơn. Sinh năm 1981. Quê quán: Yên Thành, Nghệ An

9. Trần Anh Hoàn. Sinh năm 1987. Quê quán: Nghi Xuân, Hà Tĩnh

10. Nguyễn Văn Lịch. Sinh năm 1987. Quê quán: Quảng Bình

11. Bùi Văn Hoàn. Sinh năm 1967. Quê quán: Hà Trung, Thanh Hóa

12. Dương Văn Bảo. Sinh năm 1987. Quê quán: Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

13. Trần Công Minh. Sinh năm 1995. Quê quán: Quảng Tiên, Quảng Trạch, Quảng Bình



TTXVN/Tin tức
Phối hợp điều tra vụ sập giàn giáo tại Vũng Áng
Phối hợp điều tra vụ sập giàn giáo tại Vũng Áng

Bộ LĐTBXH đã chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ là Cục An toàn lao động, Thanh tra phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương khẩn trương tập trung cứu hộ, cấp cứu người bị nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN