Nổ đạn pháo làm 2 người thương vong tại Hòa Bình

Một vụ nổ đầu đạn pháo đã xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 7/12, tại gia đình ông Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1960) ở xóm Tân Lập 1, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình làm một người tử vong tại chỗ.

Vụ nổ đạn pháo làm Nguyễn Văn D (sinh năm 1993) trú tại xóm Trung, xã Trung Minh tử vong tại chỗ; Nguyễn Văn K (sinh năm 1987) trú tại tổ 3 phố Tân Lập, xã Trung Minh bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do các nạn nhân cưa đầu đạn pháo (105mm) tồn sót trong chiến tranh được trục vớt trước đó ở sông Đà.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Vũ Hà (TTXVN)
Phát hiện quả đạn pháo 860 kg nguyên kíp nổ tại Quảng Trị
Phát hiện quả đạn pháo 860 kg nguyên kíp nổ tại Quảng Trị

Quả đạn pháo nặng 860 kg còn nguyên kíp nổ được phát hiện trong lúc ông Nguyễn Hữu Lạnh ở thôn An Xá đang làm đất để trồng sắn trong vườn nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN