Ninh Thuận: Bờ kè Cảng Cà Ná bị nghiêng làm đổ tàu cá

Ngày 2/10, chiếc tàu cá công suất 300 CV mang biển kiểm soát BTH 99748TS của ông Phạm Minh Hùng ở tỉnh Bình Thuận đang đậu ở bến Cảng Cà Ná (Ninh Thuận) bị lật nghiêng, phần đuôi tàu bị chìm trong nước.

Chủ tàu và người dân hút nhiên liệu, di dời ngư cụ hành nghề trên tàu bị lật - Ảnh: N.T.


Sự cố này đã làm cho dầu trong tàu đổ tràn lan ra mặt nước, gây ô nhiễm môi trường bến đỗ. Nguyên nhân được xác định là do bờ taluy kè K1 của bến cảng Cà Ná bị nghiêng, khi thủy triều lên tàu cập sát kè, khi thủy triều rút phần mũi tàu bị mắc cạn trên phần ta-luy, gây mất thăng bằng, làm tàu bị lật.

Theo Ban quản lý Cảng Cà Ná, từ đầu năm đến nay, có hơn chục chiếc tàu bị lật do đầu tàu mắc cạn tại taluy kè K1. Đơn vị đã báo cáo và kiến nghị lên cấp trên khắc phục bằng cách đầu tư xây dựng lại bờ taluy thẳng đứng từ chân kè lên đến cầu kè, đồng thời bố trí kinh phí nạo vét luồng lạch, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào cảng thuận lợi, an toàn.


Đức Ánh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN