Những hình ảnh đầu tiên về thôn Hạ Lôi trong ngày đầu thực hiện lệnh phong tỏa

Chiều 7/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội cho rằng cần nhanh chóng phong toả nơi ở của bệnh nhân số 243 dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Chủ tịch UBND thành phố cũng uỷ quyền cho Chủ tịch UBND huyện Mê Linh ra quyết định phong tỏa thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh, Hà Nội).

Ông Tạ Quang Thái, Chủ tịch UBND xã Mê Linh, huyện Mê Linh, cho biết: Ngay sau khi nhận thông tin bệnh nhân số 243 dương tính với vi rút SARS-CoV-2, huyện đã cử đội phản ứng nhanh, phối hợp UBND xã Mê Linh khẩn trương tiến hành điều tra, khoanh vùng, dập dịch, xử lý theo quy định. Qua rà soát, trên địa bàn có 67 trường hợp F1 và hơn 100 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 243.

Chủ tịch UBND xã Mê Linh cho rằng: Các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243 nằm rải rác tại 6/9 xóm của thôn Hạ Lôi và hai thôn của xã. Lãnh đạo thành phố, Sở Y tế và các cơ quan chức năng đã xuống tận thôn để kiểm tra, đánh giá tình hình. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để bảo đảm công tác phòng và dập dịch, xã Mê Linh đề nghị phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi với 457 hộ dân và hơn 1.800 nhân khẩu.

Tính đến 20 giờ ngày 7/4, đã có 10 chốt kiểm soát được lập xung quan thôn Hạ Lôi.

Video và chùm ảnh của phóng viên báo Tin tức ghi lại ngày đầu thực hiện lệnh phong tỏa tại đây.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát ngoài cùng được đặt ngay tại cổng chào dẫn vào đền Hai Bà Trưng, tiếp giáp Quốc lộ 23B, thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Tại đây luôn có khoảng 10 cán bộ chiến sĩ công an, dân phòng túc trực 24/7.
Chú thích ảnh
Nhiệm vụ của họ là đảm bảo an ninh vòng ngoài cho khu vực thôn Hạ Lôi trong thời gian phong toả.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bên trong chốt kiểm soát số 8, lực lượng y tế địa phương đang khẩn trương rà soát từng hộ dân xung quanh nhà bệnh nhân số 243.
Chú thích ảnh
Một chốt kiểm soát khác được đặt ngay đường vào trụ sở UBND xã Mê Linh.
Chú thích ảnh
Vị trí căn nhà bệnh nhân số 243 được xác định thuộc thôn Hạ Lôi, cách trụ sở UBND xã Mê Linh 100m, cách đường Quốc lộ 23B khoảng 1km.
Chú thích ảnh
Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mê Linh và cán bộ y tế xã Mê Linh tiến hành phun khử khuẩn trong khu vực phong toả.
Chú thích ảnh
Chốt cách ly giữa vùng tâm dịch với các xóm liền kề gồm xóm Đường, xóm Ao Sen, xóm Chùa (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh).
Chú thích ảnh
Các cán bộ phòng chống dịch của xã Mê Linh tranh thủ dùng bữa tối giữa vùng tâm dịch.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Bí ẩn khiến COVID-19 gây tử vong ở cả người trẻ khoẻ
Bí ẩn khiến COVID-19 gây tử vong ở cả người trẻ khoẻ

Cái chết của Ben đã để lại một bí ẩn. Brandy biết chồng cô mắc COVID-19, nhưng vẫn tự hỏi làm thế nào một huấn luyện viên bóng chày 30 tuổi khoẻ mạnh, không có bệnh lý nền lại ra đi quá nhanh như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN