Nhồi mìn phá đá, hai người thương vong

Trong lúc đang khoan lỗ để nhồi mìn nổ phá đá thì hai nạn nhân bất ngờ bị từng tảng đá lớn từ trên cao đổ ập xuống, đè lên người.

Hiện trường vụ sập mỏ đá tại bản Pọong. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Sáng 2/7, tại khu vực mỏ đá của Hợp tác xã Thương mại và Du lịch Sinh Phượng thuộc bản Pọong, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân Hà Văn Thuyết (44 tuổi, trú tại bản Khó, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) ra khỏi hiện trường vụ sạt lở đá.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 1/7, tại mỏ đá nói trên đã xảy ra vụ sạt lở đá khiến một người bị vùi lấp, một người người bị thương. Theo lời kể của những người chứng kiến sự việc, trong lúc các thợ đá đang khoan lỗ để nhồi mìn nổ phá đá thì bất ngờ từng tảng đá lớn từ trên cao đổ ập xuống. Nạn nhân Thuyết không kịp chạy thoát nên đã bị vùi lấp trong khe đá, 1 nạn nhân khác bị đá đè gãy chân.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn trương đào múc, khoan các tảng đá lớn đưa thi thể nạn nhân Hà Văn Thuyết ra ngoài. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Ngay trong đêm 1, rạng sáng 2/7, chính quyền địa phương, người dân và lực lượng cứu hộ cứu nạn đã huy động toàn bộ thiết bị, máy móc, nhân lực khẩn trương đào múc, khoan các tảng đá lớn để tìm kiếm nạn nhân Hà Văn Thuyết.

Các cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục liên quan, bàn giao thi thể nạn nhân Hà Văn Thuyết cho gia đình tổ chức tang lễ; hỗ trợ nạn nhân bị thương (hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc) và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Hoa Mai (TTXVN)
2 công nhân mắc kẹt trong vụ sập giàn giáo đã tử vong
2 công nhân mắc kẹt trong vụ sập giàn giáo đã tử vong

Đến 13h30 ngày 11/6, hai nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát trong vụ sập giàn giáo tại tòa nhà Kim Minh ở Vũng Tàu và đã được xác định tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN