Nhiều người nước ngoài đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị

Trong khi nhiều bệnh nhân người Việt Nam hiện nay, nhất là những người có điều kiện kinh tế có xu hướng ra nước ngoài điều trị, thì tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã có nhiều bệnh nhân người nước ngoài đến từ các quốc gia có nền y học phát triển lựa chọn khám và điều trị.

Thụ tinh trong ống nghiệm đang là lĩnh vực “hot” thu hút bệnh nhân nước ngoài điều trị tại Việt Nam. Ảnh: TPO


Ông Dale Ewards Wasington, 56 tuổi, quốc tịch Mỹ, hiện đang làm chuyên gia tư vấn luật quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, do sử dụng giầy không đúng cách để leo núi, ông đã bị đứt gót chân trái, không thể đi lại được. Sau khi bàn bạc với gia đình của mình, ngày 4/6/2014, ông đã quyết định tới Bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật nối liền gót chân, mặc dù bản thân ông hoàn toàn có điều kiện trở về nước điều trị. Sau 6 tháng phẫu thuật và thực hiện vật lý trị liệu, đến nay, ông Dale Ewards Wasington có thể đi lại như bình thường.


Tiếp xúc với ông Dale Ewards Wasington chiều 11/12 khi ông đến Bệnh viện Chợ Rẫy để kiểm tra vết mổ, ông Dale Ewards Wasington vui vẻ cho biết: Khi mới nhập viện, do các bác sĩ ở đây giao tiếp bằng tiếng Anh rất tốt nên có thể tìm hiểu rõ tình trạng chấn thương của tôi. Qua tham quan phòng phẫu thuật, vô trùng; đồng thời được biết bệnh viện đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật nối gân gót chân thành công nên tôi cảm thấy rất yên tâm điều trị tại đây.


Sau khi phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông đã qua Mỹ kiểm tra tổng quát vết phẫu thuật này tại một bệnh viện đầu ngành về chấn thương chỉnh hình. Theo ông Dale Ewards Wasington, các bác sĩ ở Mỹ cho biết, quy trình phẫu thuật nối gân gót chân được các bác sĩ Việt Nam thực hiện rất tốt và đúng quy trình kỹ thuật. “Từ khi nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy cho đến khi xuất viện là hơn một tuần, nhưng chúng tôi chỉ chi trả tổng cộng khoảng 1.000 USD. Với những trường hợp như thế này, nếu qua Mỹ thì chi phí là 15.000 USD, chưa kể chi phí đi lại; còn ở Singapore phải lên tới 50.000 USD”, ông Dale Ewards Wasington cho biết thêm. Bà Lê Thị Giàu, vợ của ông Dale Ewards Wasington cũng chia sẻ, với những ca gót, gân, xương, các bác sĩ ở Mỹ rất giỏi do ngành thể thao phát triển, nhưng khi qua kiểm tra tại đó, họ nói trình độ các bác sĩ ở Việt Nam ngang tầm với Mỹ và họ rất nể phục các bác sĩ Việt Nam . Bản thân tôi rất tự hào về các bác sĩ và ngành y Việt Nam hiện nay.


Ca phẫu thuật cho ông Dale Ewards Wasington là một trong số rất nhiều ca điều trị thành công của Bệnh viện Chợ Rẫy đối với những bệnh nhân là người nước ngoài trong năm nay. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Tuấn, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, trường hợp của ông Dale Ewards Wasington không phải là ca khó được điều trị thành công tại bệnh viện. Tuy nhiên, với trường hợp bệnh nhân là người nước ngoài, đặc biệt là đến từ các quốc gia có nền y học hiện đại, phát triển thì việc bác sĩ có đủ tự tin với trình độ của mình để thực hiện phẫu thuật mới là vấn đề.


Theo số liệu của Bệnh viện Chợ Rẫy, từ đầu năm 2014 đến nay, bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 1.200 bệnh nhân người nước ngoài. Trong đó, có 1/4 bệnh nhân có quốc tịch ở các nước có nền y học phát triển hiện đại như Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Australia…, còn lại là bệnh nhân ở các nước đang phát triển. Nhiều năm nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã dành riêng một khu vực để thực hiện khám và điều trị bệnh cho người nước ngoài.


Bác sĩ Nguyễn Hữu Chức, Trưởng khoa Mắt của bệnh viện cũng cho biết, vài năm gần đây, tiến bộ khoa học chuyên ngành về mắt của Việt Nam đã tiệm cận với thế giới. Hiện nay, đã xuất hiện nhiều trường hợp người nước ngoài đi du lịch ở Việt Nam, tới Bệnh viện Chợ Rẫy mổ đục thủy tinh thể, tật khúc xạ… vì chi phí điều trị tại đây rẻ hơn ở nước ngoài rất nhiều mà chất lượng điều trị lại như nhau. Nhiều ca phẫu thuật khó đã được thực hiện thành công giúp đội ngũ y bác sĩ nơi đây tự tin hơn trong việc khám và điều trị bệnh cho người nước ngoài.


Trong thời gian qua, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã thực hiện được nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến cho những bệnh nhân nước ngoài như mổ tim, đặt Stent Graft điều trị bệnh lý động mạch chủ… Mới đây nhất, Khoa Hồi sức - phẫu thuật tim của bệnh viện đã tiến hành đặt Stent Graft động mạch chủ thành công cho một bệnh nhân người Nhật Bản.


Theo các bác sỹ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này, bệnh nhân người Nhật Bản nhập viện trong tình trạng đau tức ngực, tràn dịch màng tim, có nguy cơ đột quỵ do bệnh lý bóc tách động mạch chủ. Bệnh nhân này không được di chuyển vì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi được đặt Stent Graft động mạch chủ - một kỹ thuật mới mà Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai đầu tiên tại khu vực phía Nam, bệnh nhân đã tỉnh, đi lại được và sức khoẻ đã ổn định. Chi phí điều trị cho trường hợp này tại Việt Nam chỉ hết 360 triệu đồng, nhưng nếu điều trị tại các nước tiên tiến thì sẽ lên tới hơn 1 tỷ đồng.


Hứa Chung

Tiếp tục đầu tư dự án Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnompenh
Tiếp tục đầu tư dự án Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnompenh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tiếp tục đầu tư thực hiện Dự án Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnompenh như đề nghị của UBND TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN