Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới

Ngày 11/3, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã biên giới Xuất Lễ, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029; kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân. 

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang Thân Trung Kiên phát biểu tại Chương trình.

Ngày 11/3, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã biên giới Xuất Lễ, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029; kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang Thân Trung Kiên cho biết, trong những năm qua, Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” đã thôi thúc tuổi trẻ Bắc Giang cùng tuổi trẻ cả nước tích cực triển khai, hưởng ứng với nhiều công trình, dấu ấn, thu hút sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân. Qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của khu vực biên giới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Hoạt động phối hợp giữa Đoàn Thanh niên các tỉnh trong khu vực góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó của tuổi trẻ, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng tới cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tại khu vực biên giới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024.

Tỉnh đoàn Bắc Giang đã vận động, huy động nguồn lực cùng với Tỉnh đoàn Lạng Sơn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn, nhân dân xã Xuất Lễ hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng công trình đường tuần tra cột mốc bảo vệ biên giới 1206/1; hỗ trợ 33 triệu đồng thực hiện công trình “Thắp sáng đường biên”; trao tặng 300 cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam cho các cơ quan, đơn vị và các hộ dân trên địa bàn xã; trao tặng 1.000 cây tre bát độ cho Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Ba Sơn và 9.000 cây keo, trám, quế cho thanh niên khởi nghiệp, gia đình chiến sĩ đang công tác tại Đồn.

Tại Chương trình, Ban Tổ chức đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ một bộ máy chiếu cho Trường Trung học cơ sở Xuất Lễ; tặng 100 mũ bảo hiểm, 100 suất quà cho học sinh tích cực tham gia các hoạt động đội, học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng kinh phí hỗ trợ bằng tiền và hiện vật trên 300 triệu đồng cùng hơn 500 ngày công của đoàn viên, thanh niên thi công các công trình thanh niên. Trong khuôn khổ Chương trình, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã cắt tóc miễn phí cho học sinh Trường Trung học cơ sở Xuất Lễ; khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trên địa bàn xã.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Lạng Sơn có đường biên giới dài trên 231 km, với 474 cột mốc quốc giới. Hiện nay đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hơn 121 km đường tuần tra biên giới. Tuy vậy, tuyến biên giới chưa có các đường nhánh lên kiểm tra các cột mốc quốc giới. Trong số 474 cột mốc quốc giới, có 459 cột mốc cần được xây dựng đường lên kiểm tra.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên” và công trình “đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới số 1206/1”.

Tại Chương trình “Tháng Ba biên giới”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Ba Sơn tiếp nhận thêm một đường kiểm tra mốc, bảo vệ biên giới (M1206/1) do Tỉnh ủy Bắc Giang hỗ trợ. Đây là công trình ý nghĩa, thêm một đường kiểm tra cột mốc là bớt đi một phần khó khăn, vất vả cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân dân canh tác, sản xuất.

Hiện nay, trên toàn tuyến biên giới của tỉnh còn 181 đường kiểm tra cột mốc cần được xây dựng. Riêng đồn Biên phòng Ba Sơn còn 31/57 đường kiểm tra cột mốc cần được xây dựng. Bộ đội Biên phòng mong muốn các cơ quan, đơn vị cùng đồng hành để ngày càng có nhiều đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới được xây dựng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tin và ảnh: Anh Tuấn (TTXVN)
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên - Tháng Ba biên giới
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên - Tháng Ba biên giới

Ngày 25/2, tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh đoàn Quảng Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới năm 2024 và hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN