Nhiều hoạt động hướng về biển, đảo quê hương

Ngày 13/6, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển lãm chuyên đề “Chủ quyền biên giới – biển, đảo quê hương Việt  Nam ” gồm nhiều ảnh, hiện vật, cổ vật, tài liệu cổ về biên giới trên đất liền và chủ quyền biển, đảo của Việt  Nam . Triển lãm đã thu hút hàng trăm cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tới dự.        

Triển lãm nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Lạng Sơn nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biên giới – biển, đảo nước ta, góp phần tăng cường sức mạnh đoàn kết dân tộc để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới – biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới. Triển lãm được chia làm ba phần với các nội dung: Chủ quyền biên giới đất liền Việt Nam Chủ quyền biển, đảo Việt Nam trưng bày một số hình ảnh về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam. Triển lãm mở cửa đến ngày 30/6/2014.          

Một buổi gặp ngỡ, giao lưu, giới thiệu tác phẩm điện ảnh “Hướng về biển đảo quê hương”. Ảnh: TTXVN


Trong khuôn khổ chương trình tuyên truyền biển đảo Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật như biểu diễn ca nhạc chiếu phim tư liệu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và phân giới cắm mốc trên đất liền triển lãm lưu động tại huyện Bắc Sơn, Chi Lăng...         

Cán bộ, công nhân viên chức lao động và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đóng góp ủng hộ quỹ “Vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Tiêu biểu như ông Đỗ Thanh Tùng, thành phố Cao Lãnh đã ủng hộ 50 triệu đồng từ tiền tiết kiệm của cá nhân để giúp ngư dân khắc phục khó khăn, bám biển giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Tại huyện Lấp Vò, các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan và đơn vị đã ủng hộ với số tiền hơn 300 triệu đồng. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đã vận động hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia đóng góp từ 2 - 4 ngày lương, đặc biệt có những cá nhân tham gia đóng góp đến 10 ngày lương tổng số tiền ủng hộ khoảng 250 triệu đồng...       

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, việc kêu gọi ủng hộ quỹ “Vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” nhằm động viên, giúp đỡ đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân, lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


Hoàng  Nam, Huỳnh Phúc Hậu
Tiếp nhận 4 tỷ đồng ủng hộ ngư dân vươn khơi bám biển
Tiếp nhận 4 tỷ đồng ủng hộ ngư dân vươn khơi bám biển

Chiều 13/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 4 tỷ đồng ủng hộ quân và dân bảo vệ Hoàng Sa từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN