Nhiều địa phương ở Bình Định bị chia cắt do mưa lũ

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Do mưa lớn gây lũ, nhiều địa phương, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn tỉnh Bình Định đã bị chia cắt.

 Tính đến 11 giờ ngày 7/12, trên địa bàn có thêm 1 người chết, nâng tổng số người bị chết do đợt mưa lũ từ ngày 29/11 đến nay là 9 người.

Tại các xã của huyện Hoài Nhơn như Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Hải, Hoài Phú, Hoài Mỹ có nhiều vùng bị ngập sâu, độ sâu từ 1-1,5 m; giao thông liên xã bị chia cắt. Tại huyện Hoài Ân, có 540 nhà bị ngập; các xã Ân Mỹ, Ân Hảo, Ân Tín độ ngập sâu từ 0,2 - 0,3 m. Mưa lũ cũng làm giao thông tại các xã Ân Mỹ, Ân Hảo bị chia cắt; cầu Mỹ Thành, cầu Vạn Trung bị ngập 1 m.

Các huyện khác trên địa bàn tỉnh cũng bị nhiều thiệt hại như tại huyện Vân Canh: Cầu Bình Long xã Canh Vinh sập một nhịp gây chia cắt giao thông. Huyện Tuy Phước có các vùng ngập sâu tại 4 xã: Phước Thắng, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, nước qua tràn từ 1 m - 1,5 m, hệ thống Đê Đông đoạn từ Tân Giản đến Tràn Đập Mới nước tràn qua đê 0,5 m; đường trục ĐT 640 nước ngập các đường tràn, giao thông liên xã bị chia cắt.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương và nhân dân tiếp tục huy động mọi lực lượng ứng phó với mưa lũ; tổ chức công tác cứu hộ cứu nạn và cứu trợ ở những vùng bị ngập sâu và cô lập nặng; thường trực tại các đoạn đê kè tràn ngập nước trên các tuyến đường giao thông, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Viết Ý (TTXVN)
Ninh Thuận dồn lực ứng phó với mưa lũ
Ninh Thuận dồn lực ứng phó với mưa lũ

Mưa lớn liên tục từ ngày 5/12 đến nay với lượng mưa từ 50 - 150 mm đã làm lũ ở thượng nguồn đổ về, gây ngập lụt một số địa phương ở vùng hạ lưu của tỉnh Ninh Thuận,làm hư hại một số công trình cầu, đường giao thông…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN