Nhiều ấn phẩm báo Xuân đến với bạn đọc

Sáng 6/2, tại Thư viện tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân và khai trương Trang thông tin điện tử "Người làm báo Kiên Giang".

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan khu trưng bày Hội báo xuân 2024. Ảnh: Lê Sen/TTXVN

Hội Báo Xuân trưng bày trên 125 loại ấn phẩm báo chí Xuân Giáp Thìn trong cả nước, với hơn 630 ấn phẩm và gần 500 tờ báo Tất niên, bản tin thông tấn, thông tin về kinh tế - xã hội. Trong đó, có 55 ấn phẩm với hơn 237 quyển báo Xuân của các cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và Hội Nhà báo cả nước.

Ngoài ra, Hội Báo còn triển lãm hình ảnh 10 sự kiện, dấu ấn nội bật của Kiên Giang năm 2023, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công bố. Cùng với đó, Ban Tổ chức đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, Hội tem Kiên Giang trưng bày các sản phẩm, dịch vụ bưu điện, tem bưu chính với chủ đề "Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng đại đoàn kết dân tộc". Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đồng hành với Hội Báo Xuân tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu trên địa bàn.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh công bố chính thức hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp "Người làm báo Kiên Giang" với hai tên miền chạy song song trên nền tảng internet là http://www.nguoilambaokiengiang.vn và tên miền http://www.hoinhabao.kiengiang.gov.vn.

Tại đây, thông qua Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Agribank Khu vực miền Nam đã trao 20 suất học bổng, tổng trị giá 40 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã vùng ven Phi Thông, thành phố Rạch Giá và xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất.  

Hội Báo Xuân diễn ra đến ngày 15/2 (mùng 6 Tết).

* Ngày 6/2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), các cơ quan, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú đang công tác trên địa bàn tỉnh Phú Yên phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình "Báo Xuân tặng đồn Biên phòng". Đây là một trong những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).

Chú thích ảnh
Các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đọc báo xuân. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Chương trình "Báo Xuân tặng đồn Biên phòng" đã trao tặng hơn 10 ấn phẩm Xuân Giáp Thìn với hơn 100 cuốn của các cơ quan báo chí gồm: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Công an nhân dân, Báo Dân trí, Báo Thanh Niên, Báo Nông thôn ngày nay, Báo Người Lao động, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Tuổi trẻ. Đây là lần đầu tiên các cơ quan, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tại Phú Yên tổ chức trao tặng báo Xuân cho đồn Biên phòng. Những ấn phẩm này sẽ được cấp phát đến các đồn Biên phòng dọc tuyến biển của tỉnh Phú Yên để cán bộ, chiến sỹ đọc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Đại tá Trương Thiên An, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, đây là chương trình ý nghĩa được các nhà báo thường trú dành tặng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng. Đây còn là nguồn tài liệu phong phú để các đồn Biên phòng có thêm thông tin phục vụ công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2024, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mong muốn, tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà báo thường trú trong các hoạt động tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh cán bộ, chiến sỹ gần gũi với nhân dân; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ vì an ninh, chủ quyền biên giới biển đảo quê hương...

Lê Sen - Xuân Triệu (TTXVN)
Đồng Nai: Hơn 300 ấn phẩm sách, báo tại Triển lãm Hội Báo Xuân
Đồng Nai: Hơn 300 ấn phẩm sách, báo tại Triển lãm Hội Báo Xuân

Ngày 5/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm Hội Báo Xuân Tết Giáp Thìn 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN