Nhiệt độ Bắc bộ giảm nhanh, trời mát

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng, nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng giảm hẳn bởi hiện nay phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, từ đêm nay (19/3), nền nhiệt sẽ giảm xuống đáng kể. Ngày mai (20/3), nắng nóng sẽ chấm dứt ở các khu vực này.


Bắc bộ sẽ giảm nhiệt đáng kể, nắng nóng chấm dứt từ ngày 20/3. Ảnh: TTXVN


Dự báo, đêm 19 ngày 20/3, phía Tây Bắc bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 18 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ, vùng núi có nơi 33 – 35 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2 – 3; nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ, vùng núi có nơi 31 – 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ, có nơi 33 – 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C. Nam bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2 – 3; nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C.


Lý Thanh Hương (TTXVN)

Hiệu ứng phơn gây nắng nóng ở nhiều khu vực
Hiệu ứng phơn gây nắng nóng ở nhiều khu vực

Ngày 19/3 nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc bộ và Trung bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN